Siêu bão Ragasa đổ bộ dữ dội vào Philippines, cảnh báo trên toàn khu vực
(CLO) Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh cho cơ quan ứng phó thảm họa của Philippines đặt trong tình trạng báo động toàn diện và huy động tất cả các cơ quan chính quyền ứng phó khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào nước này chiều nay.
Cơ quan thời tiết Philippines cho biết, Ragasa có sức gió lên tới 215 km/h và giật lên tới 295 km/h, đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan.
Các đoạn video do các cơ quan ứng phó thảm họa chia sẻ cho thấy tỉnh Cagayan ở phía bắc đang hứng chịu những cơn gió dữ dội và mưa lớn, gây ra sóng lớn và khiến cây cối lắc lư dữ dội.
Torrential rain and destructive winds have struck northern Philippines as Super Typhoon Ragasa makes landfall.
— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 22, 2025
Described as the world's strongest storm this year, authorities have ordered the evacuation of thousands of residents and suspended work and schools in affected areas. pic.twitter.com/7tbaqnr85x
Video về siêu bão Ragasa ở Philippines
Chính quyền Philippines đã đình chỉ công việc và lớp học trên khắp Metro Manila và phần lớn đảo Luzon khi các dải mưa bên ngoài bắt đầu đổ bộ vào khu vực này, dẫn đến cảnh báo mất điện, lở đất, lũ lụt và biển động nguy hiểm.
Các hãng hàng không Philippines đã hủy hai chục chuyến bay nội địa, chủ yếu phục vụ các trung tâm chính của Luzon, trong khi các cảng đã tạm dừng dịch vụ phà.
Super Typhoon Ragasa unleashed strong winds and heavy rain on Cagayan on Monday, causing trees to sway and large waves to form along the coast of the northeastern Philippine province. A satellite image showed Super Typhoon Ragasa over the South China Sea after it passed the… pic.twitter.com/mLyE3e8zc7
— PhoenixTVHK (@PhoenixTVHK) September 22, 2025
Video về siêu bão Ragasa ở Philippines
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, biện pháp ứng phó ở mức cao nhất
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão này.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Mặc dù Ragasa không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc), nhưng sẽ gây mưa lớn. Đài Loan đã ban hành cảnh báo trên bộ và trên biển, hủy 146 chuyến bay nội địa và sơ tán hơn 900 người khỏi các khu vực miền núi phía nam và phía đông.
Chính quyền Trung Quốc cũng đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở một số tỉnh phía nam, cảnh báo mưa lớn sẽ bắt đầu từ đêm thứ Ba.
Tại Hồng Kông, người dân bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày từ sáng thứ Hai. Ma Cao và Chu Hải cũng đang chuẩn bị ứng phó với tác động bằng cách đóng cửa trường học và lập kế hoạch sơ tán.