Lào Cai hỏa tốc ứng phó siêu bão Ragasa
(CLO) Tối 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra công điện hỏa tốc, yêu cầu các cấp ngành không để bị động, bất ngờ trước siêu bão Ragasa, được dự báo có sức gió giật trên cấp 17, mạnh hơn cả siêu bão Yagi năm 2024.
Công điện được ban hành ngay sau khi có chỉ đạo từ Công điện số 170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trước nguy cơ thiên tai.
Siêu bão Ragasa: Cường độ mạnh lịch sử, phạm vi ảnh hưởng rộng
Theo dự báo, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/h, duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17

Dự kiến đêm 24, rạng sáng 25/9, bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ vẫn còn rất mạnh ở cấp 12-14, giật cấp 15-16, và có thể đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh trong ngày 25/9.
"Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng", công điện nêu rõ và cảnh báo các địa phương cần đề phòng dông lốc ngay cả khi tâm bão còn cách 300-400 km
Chỉ đạo quyết liệt: "Bốn tại chỗ" và không để bị động, bất ngờ
Để ứng phó "từ sớm, từ xa", Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị triển khai công tác với "tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất theo phương châm bốn tại chỗ"
Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra chủ quan, lơ là

Các vị trí ngầm, tràn nguy hiểm phải được bố trí lực lượng canh gác, "kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn"
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu rà soát, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để hỗ trợ các địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn
Công điện do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước ký thay Chủ tịch tỉnh