Xã hội

Trào lưu thờ cúng búp bê Kumanthong len lỏi vào trường học

Văn Hiền 23/09/2025 06:31

(CLO) Những ngày qua, dư luận tại Phan Thiết (Lâm Đồng) rúng động trước việc 8 học sinh một trường THCS trên địa bàn tham gia mua bán, nuôi và thờ cúng búp bê Kumanthong, loại búp bê được gắn với nhiều yếu tố tâm linh, mê tín dị đoan.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, một nữ sinh lớp 9 đã đặt mua hơn 20 búp bê Kumanthong từ các tài khoản Facebook với giá 480.000 – 890.000 đồng/con, sau đó bán lại cho bạn bè để hưởng chênh lệch. Không chỉ dừng lại ở việc mua bán, nữ sinh này còn hướng dẫn các bạn cách lập bàn thờ, thắp nhang, “cho búp bê ăn” bánh kẹo, sữa với niềm tin “búp bê sẽ phù hộ học giỏi, gặp may mắn”.

485128314_651839350898171_180516511222093367_n.jpg
550275489_1580667456234421_7609931265072599172_n.jpg
Trào lưu thờ cúng búp bê Kumanthong len lỏi vào trường học.

Cô Bùi Lan Anh, một giáo viên chủ nhiệm cấp 2 tại Lâm Đồng chia sẻ: “Các em còn nhỏ, dễ bị tác động bởi những trào lưu trên mạng xã hội. Thay vì tin vào nỗ lực học tập, các em lại đặt hy vọng vào búp bê, điều này rất đáng lo. Đây không chỉ là chuyện mê tín mà còn phản ánh lỗ hổng trong việc giáo dục kỹ năng sống. Các em cần được trang bị để phân biệt đâu là niềm tin sai lệch, đâu là giá trị thật sự để trưởng thành".

Chia sẻ với phóng viên sau khi biết câu chuyện, anh Trần Văn Mạnh một phụ huynh tại xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ: “Nghe mà thấy rùng mình. Con cái chúng tôi còn nhỏ, tâm lý chưa vững vàng, dễ bị cuốn vào những trào lưu kỳ quái trên mạng. Chúng tôi nghĩ gia đình cần kiểm soát con cái dùng điện thoại, mạng xã hội kỹ hơn".

Các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh, việc tin vào “phép màu” từ Kumanthong có thể khiến học sinh mất dần niềm tin vào bản thân, rơi vào trạng thái lo âu, phụ thuộc tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và sự phát triển nhân cách.

552823478_1242523367908660_3825737992580102297_n.jpg
Để ngăn chặn, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội nhằm giúp học sinh tỉnh táo trước những trào lưu độc hại, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin vào chính nỗ lực của bản thân.

Đại diện Công an phường Mũi Né khẳng định: “Đây là hành vi mê tín dị đoan, không phù hợp với môi trường giáo dục. Chúng tôi đã phối hợp cùng nhà trường, phụ huynh để tuyên truyền, đồng thời xử lý những nguồn rao bán búp bê trên mạng".

Thực tế cho thấy, những con búp bê Kumanthong đã bị đốt bỏ, nhưng bài học về sự tỉnh táo và niềm tin vào chính bản thân vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng là lời nhắc nhở để cả gia đình, nhà trường và xã hội chung tay bảo vệ học sinh trước những trào lưu độc hại từ mạng xã hội.

Văn Hiền