Tin tức

Các hội trong Mặt trận: Phát huy thế mạnh riêng, chung sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàng Minh 23/09/2025 06:56

(CLO) Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành thảo luận tại tổ về 5 báo cáo quan trọng, gồm Báo cáo chính trị trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành; Dự thảo Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; và góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

1(1).jpg
Chủ trì tổ thảo luận số 4 - Ảnh: Lê Khánh

Tổ thảo luận số 4 do ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đồng chủ trì. Tham dự có đại biểu của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam, Đảng bộ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật và Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam.

Nhiều ý kiến tại tổ đã nhấn mạnh vai trò ngày càng mở rộng của Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên mang đặc thù riêng. Ông Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, cho rằng lãnh đạo toàn diện phải bắt đầu từ sự am hiểu đặc thù của từng hội. Ông dẫn chứng, việc Hội Văn nghệ dân gian về tận cơ sở, gắn kết nghệ nhân, già làng qua hoạt động văn hóa, kể chuyện sử thi là cách tuyên truyền hiệu quả nhất, gắn với tình cảm dân tộc và bản sắc văn hóa.

2(1).jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu tại tổ thảo luận số 4. Ảnh: Lê Khánh

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, đại biểu tại tổ, lưu ý mỗi hội có chuyên ngành riêng biệt và cần được bảo đảm tính đặc thù. Ông mong muốn Đại hội quan tâm hơn đến việc duy trì bản sắc chuyên môn, để mỗi lĩnh vực có thể phát huy tối đa thế mạnh.

Ở góc nhìn khác, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, khẳng định việc các hội tập hợp trong Mặt trận là cơ hội lớn để huy động trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng thời bảo vệ quyền lợi nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh đối ngoại nhân dân. Theo ông, Mặt trận chính là “lá cờ đoàn kết”, tập hợp sức mạnh đa lĩnh vực, có thể đề xuất những định hướng chiến lược gắn với xu thế phát triển quốc tế.

3.jpg
Tiến sĩ Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: Lê Khánh

Đáng chú ý, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị văn kiện Đại hội cần bổ sung nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh thông tin xấu độc lan truyền nhanh trên mạng xã hội, nhiều đảng viên và người dân dễ bị tác động khi tin tức chính thống còn chậm hơn các nguồn xuyên tạc.

“Hiện chúng ta chưa có lực lượng chuyên nghiệp, bản lĩnh thực sự để đấu tranh trên lĩnh vực này”, ông Tiến nói và đề xuất phải hình thành đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, đồng thời mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong ngay từ chi bộ, đảng bộ để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại hội tiếp tục thảo luận tại các tổ, chuẩn bị cho phiên họp toàn thể để thông qua các văn kiện quan trọng, định hướng cho nhiệm kỳ mới.

Hoàng Minh