Thế giới 24h

Mỹ và Dominica phối hợp tấn công tàu cao tốc chở hơn một tấn cocain

An Dương (theo FoxNews, CBSNews) 23/09/2025 07:33

(CLO) Cơ quan chức năng Cộng hòa Dominica ngày 21/9 cho biết lực lượng nước này, phối hợp với quân đội Mỹ, đã tiến hành một chiến dịch chung tại vùng biển Caribe, tấn công phá hủy một tàu cao tốc bị cáo buộc vận chuyển khoảng 1.000 kg cocain.

Theo Cơ quan Kiểm soát Ma túy Quốc gia Dominica (DNCD), sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào con tàu khả nghi, lực lượng chức năng đã thu giữ được 377 kiện cocain, với tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 kg. Số ma túy này đã được bàn giao cho Viện Khoa học Pháp y Quốc gia (INACIF) để xác định loại và trọng lượng chính xác.

DNCD cho biết con tàu bị phát hiện cách đảo Isla Beata, thuộc lãnh thổ Dominica, khoảng 80 hải lý về phía nam. Theo tình báo, con tàu đang trên đường cập bờ Dominica để dùng làm điểm trung chuyển ma túy trước khi đưa sang Mỹ.

dominican-republic-cocain-seizure-boat.webp
377 kiện cocain bị chặn giữ trong chiến dịch phối hợp của Cộng hòa Dominica và Mỹ. Ảnh: X/@DNCDRD.

Đại sứ quán Mỹ tại Dominica xác nhận đây là cuộc tấn công mà Tổng thống Donald Trump đã từng công bố, nằm trong chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại khu vực.

Trước đó, Mỹ đã triển khai 8 tàu chiến và một tàu ngầm tới phía nam Caribe, đồng thời điều động 10 tiêm kích F-35 tới Puerto Rico để phục vụ các hoạt động chống các băng đảng ma túy. Nhà Trắng cho biết ít nhất 3 tàu chở ma túy đã bị phá hủy trong các đợt tấn công gần đây, khiến hơn một chục người trên tàu thiệt mạng.

DNCD khẳng định đây là lần đầu tiên Mỹ và Cộng hòa Dominica phối hợp tiến hành một chiến dịch chung chống khủng bố ma túy tại Caribe.

Mỹ gần đây còn đã tấn công phá hủy một số tàu nghi chở ma túy xuất phát từ Venezuela. Venezuela bác bỏ cáo buộc liên quan từ phía Mỹ, coi việc triển khai hải quân Mỹ là hành động đe dọa chủ quyền và mô tả đó là “mối nguy hiểm tội ác và đẫm máu”.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền bày tỏ lo ngại các cuộc không kích nhằm vào tàu buôn lậu có thể được xem như hành động “hành quyết ngoài pháp luật”. Tuần trước, hai thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đã trình một nghị quyết kêu gọi Quốc hội Mỹ ngăn chặn chính quyền tiếp tục các chiến dịch tấn công này.

An Dương (theo FoxNews, CBSNews)