Giải bóng đá nghiệp dư New Zealand trở thành tâm điểm cá cược quốc tế
(CLO) Giải VĐQG New Zealand (New Zealand National League) đang thu hút lượng lớn cá cược từ các thị trường nước ngoài, với tổng giá trị đặt cược lên tới hàng trăm triệu USD trong năm 2024, dấy lên lo ngại về dàn xếp tỷ số và các hành vi tiêu cực liên quan đến cá cược.
Theo số liệu do RNZ công bố, khoảng 130 triệu USD đã được đặt cược vào giải VĐQG bóng đá nam New Zealand- giải đấu đứng đầu hệ thống bóng đá nước này dù vẫn mang tính chất nghiệp dư - thông qua các nền tảng cá cược quốc tế, phần lớn đặt tại châu Á.
Một số trận đấu ghi nhận mức cá cược lên tới 870.000 USD, dù đây chỉ là giải đấu mang tính chất nghiệp dư.
Andrew Scott-Howman, cố vấn pháp lý của Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp New Zealand (NZPFA) cho biết “đây là con số khổng lồ”, “và nó khiến mức độ rủi ro bị các đối tượng xấu nhắm tới giải đấu tăng đáng kể”.
Các chuyên gia cho rằng thời điểm tổ chức thi đấu và việc giải được phát sóng trực tuyến toàn cầu đã khiến bóng đá New Zealand trở thành “sản phẩm độc quyền” trong vài giờ đồng hồ mỗi cuối tuần đối với thị trường châu Á. Điều này không chỉ làm gia tăng sức hút của các kèo cá cược, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dàn xếp tỷ số ở mức cao.
Một số nền tảng cá cược đã mở hơn 200 loại kèo khác nhau cho từng trận đấu, bao gồm cả “cá cược siêu nhỏ” (microbets) như số lần ném biên, phạt góc, thẻ vàng hay tình huống chạm bóng đầu tiên. Giới chuyên môn cảnh báo hình thức này khiến việc thao túng kết quả trở nên dễ dàng hơn.

Ảnh: RNZ/Samuel Rillstone.
Dù hiện chưa phát hiện vụ việc dàn xếp tỷ số nào tại New Zealand, Liên đoàn bóng đá nước này xác nhận đã nhận được một số báo cáo về những tiếp cận đáng ngờ đối với cầu thủ. Các trường hợp bao gồm lời mời chào qua mạng xã hội với lời hứa trả tiền nếu họ tác động đến trận đấu hoặc lời hứa hẹn thử việc từ những kẻ mạo danh “đại diện FIFA”.
Liên đoàn Bóng đá New Zealand nhấn mạnh việc bảo đảm tính liêm chính của các giải đấu là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định mọi cầu thủ, huấn luyện viên và quan chức tham gia đều phải trải qua chương trình đào tạo về phòng ngừa thao túng kết quả. Tổ chức này cũng phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước để giám sát mọi dấu hiệu bất thường trong hoạt động cá cược.
Theo Ủy ban Liêm chính Thể thao New Zealand, trong năm đầu tiên hoạt động, cơ quan này đã tiếp nhận 13 báo cáo liên quan đến nguy cơ thao túng trong thể thao. Lãnh đạo cơ quan cho biết số hành vi tiếp cận từ giới cá cược được báo cáo có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng” so với con số thực tế.
Ngoài bóng đá, một số môn thể thao khác như bóng rổ, cầu lông, quần vợt và bóng bàn cũng nằm trong nhóm thu hút nhiều cá cược quốc tế nhất tại New Zealand.