Ứng phó với siêu bão Ragasa: Quán triệt nguyên tắc 'không có cơn bão nào là nhẹ'
(CLO) Về ứng phó với siêu bão Ragasa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Nguyên tắc ứng phó với bão là “không có cơn bão nào là nhẹ”, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động trước, trong và sau khi đổ bộ.
Chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Các địa phương phải đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi
Báo cáo nhanh về diễn biến và dự báo cơn bão số 9 tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến đầu giờ chiều 23/9, cơn bão không còn ở thời điểm mạnh nhất nữa và đã suy yếu, từ cấp 17 xuống cấp 16, sau đó duy trì và giảm dần trong khoảng 24 giờ khi tiệm cận với bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc).
Khi có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 12, giật trên cấp 12.
Trên đất liền, dự báo, từ sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự kiến, do giảm cấp nhanh khi tiệm cận đất liền, mưa lớn tập trung toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa với trọng điểm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa cực đoan ít có khả năng xảy ra, dự kiến lượng mưa khoảng 100-250mm trong cả đợt từ ngày 25-26/9, có nơi trên 400mm có thể gây ngập úng ở khu đô thị đồng bằng Bắc Bộ, ảnh hưởng đến các hồ chứa khu vực vùng núi phía Bắc, có thể gây sạt lở ở vùng núi…
Ngay sau hoàn lưu mưa kết thúc, dự kiến ngày 27/9, sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể là trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông, khả năng 50% ảnh hưởng vào nước ta. Cục Khí tượng Thủy văn sẽ liên tục cập nhật thông tin.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý: "Mặc dù khi vào đất liền bão đã giảm cấp, nhưng diễn biến trên biển vẫn rất mạnh. Các địa phương phải đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tàu cá dài ngày. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên diện tích 160.000 ha mặt biển cần được bảo vệ. Bà con nên thu tỉa, thu hoạch sớm để giảm thiệt hại".
Bên cạnh đó, dù giảm cấp, nhưng bão số 9 vẫn có thể gây tốc mái, đổ cây. Các địa phương, nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, cần tiếp tục gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình. Bão khi vào bờ kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều dông lốc nguy hiểm trong ngày 25-26/9, không thể dự báo chính xác nên phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.
Bão số 9 gây mưa không quá lớn nhưng nguy hiểm vì nhiều hồ chứa ở miền Bắc đang đầy nước do tích lũy cuối vụ. Các địa phương phải “trực chiến”, theo dõi và vận hành hồ an toàn. Ngoài ra, hệ thống đê điều đã được đầu tư, nhưng vẫn cần chú ý đặc biệt tại các cửa sông, vùng triều cường.
Đáng chú ý, miền Bắc còn khoảng 850.000 ha lúa, trong đó 200.000 ha có thể thu hoạch ngay. Vì vậy, các địa phương phải khẩn trương gặt sớm diện tích lúa có thể thu hoạch ngay, “xanh nhà hơn già đồng”, để giảm thiệt hại. Đối với diện tích lúa còn lại và cây ăn quả, cần có giải pháp tiêu, thoát nước kịp thời.

Khẩn trương rà soát, thu hoạch, tận dụng sản phẩm thủy sản đã đến kỳ khai thác, để giảm thiệt hại
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Nguyên tắc ứng phó với bão là “không có cơn bão nào là nhẹ”, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động trước, trong và sau khi đổ bộ.
Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý, chỉ còn hơn một ngày trước khi bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp, các địa phương cần khẩn trương rà soát, thu hoạch, tận dụng sản phẩm thủy sản đã đến kỳ khai thác, để giảm thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân.
Nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện phải đặt lên hàng đầu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương - cơ quan quản lý phần lớn các hồ thủy điện, cùng các đơn vị dự báo khí tượng để vận hành, kiểm soát mực nước, dự báo chính xác và có giải pháp kịp thời.
Trên biển, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn. Đồng thời, phải tính toán phương án bảo vệ tài sản, bởi đây là mối băn khoăn lớn nhất khi người dân buộc phải sơ tán.
Trên đất liền, các địa phương siết chặt cơ chế “4 tại chỗ”, đặc biệt bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc, thậm chí phải chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố.
Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn tiềm ẩn lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn, do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khí tượng phải tăng cường dự báo kèm hình ảnh, thông tin cảnh báo dễ hiểu để người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh.
Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.