New Zealand tìm cách giữ chân lao động giữa làn sóng di cư kỷ lục
(CLO) New Zealand vừa công bố hai lộ trình cư trú mới nhằm thu hút lao động tay nghề cao và giàu kinh nghiệm, trong bối cảnh nền kinh tế nước này suy giảm và số lượng người dân rời khỏi đất nước ở mức kỷ lục.
Theo Bộ trưởng Tăng trưởng Kinh tế New Zealand, bà Nicola Willis, việc cấp thị thực cho lao động có tay nghề và kinh nghiệm sẽ góp phần giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, trong bối cảnh nước này tìm cách củng cố kinh tế và đối phó với làn sóng di cư kỷ lục.

Vào hôm thứ Ba, bà Nicola Willis đã công bố hai chương trình định cư mới dành cho lao động có tay nghề cao, dự kiến áp dụng từ giữa năm 2026.
Lộ trình đầu tiên nhắm đến những người di cư làm việc trong các ngành nghề lành nghề, những người đáp ứng được các tiêu chí về kinh nghiệm và mức lương. Lộ trình thứ hai được thiết kế cho lao động kỹ thuật, với các yêu cầu cụ thể về trình độ, kinh nghiệm làm việc và thu nhập.
Bộ trưởng Di trú Erica Stanford nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là giữ chân những lao động giàu kinh nghiệm, những người đã có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế và chứng tỏ được năng lực trong công việc.
Theo thống kê từ Stats NZ, từ tháng 7/2024 đến tháng 7/2025, có tới 73.400 công dân New Zealand rời khỏi đất nước, trong khi số người quay về chỉ là 25.800. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái và nhu cầu bổ sung nhân lực ngày càng cao.
Trước đó, để thu hút lao động và vốn đầu tư nước ngoài, New Zealand đã thực hiện một loạt các biện pháp. Cụ thể, vào tháng 1/2025, họ đã nới lỏng quy định thị thực cho các đối tượng như "du mục kỹ thuật số" và người có sức ảnh hưởng. Đến tháng 2/2025, yêu cầu đối với thị thực Nhà đầu tư năng động Plus, hay còn gọi là "thị thực vàng", cũng được điều chỉnh.
Các thay đổi về chính sách nhập cư đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp New Zealand, những người tin rằng các lộ trình mới sẽ giúp giữ chân lao động có tay nghề.
Tuy nhiên, Đảng New Zealand First lại phản đối, cho rằng đề xuất này "thiếu trọng tâm". Ông Winston Peters, lãnh đạo đảng này và cũng là Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, đã cảnh báo về nguy cơ New Zealand bị lợi dụng làm "bước đệm" để người nhập cư chuyển sang Úc.