Thế giới 24h

Nhiều quốc gia đề nghị mở lại hành lang y tế nối Gaza với Bờ Tây

Ngọc Ánh (theo WHO, Reuters, AJ) 23/09/2025 19:15

(CLO) Hơn 20 quốc gia đã cùng kêu gọi Israel mở lại hành lang y tế nối Gaza với Bờ Tây, đề nghị cung cấp viện trợ tài chính, nhân viên y tế và thiết bị để điều trị cho các bệnh nhân từ Gaza.

Trong một tuyên bố chung do Canada đưa ra, các quốc gia này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng cung cấp viện trợ tài chính, nhân viên y tế và thiết bị hỗ trợ.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi Israel khôi phục hành lang y tế đến Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem, để việc sơ tán y tế khỏi Gaza có thể được nối lại và bệnh nhân có thể nhận được phương pháp điều trị mà họ rất cần trên lãnh thổ Palestine".

Tuyên bố chung được ký kết bởi nhiều quốc gia lớn như Áo, Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Ý và Liên minh châu Âu. Mỹ không có tên trong danh sách này. Các quốc gia ký kết cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế về việc cung cấp thuốc men và thiết bị y tế cho Gaza.

untitled(6).png
Xe cứu thương đỗ bên ngoài bệnh viện Tulkarm ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ảnh chụp màn hình

Phía Israel chưa có phản ứng chính thức, nhưng trong quá khứ đã từ chối những lời kêu gọi tương tự, lấy lý do là "những lo ngại về an ninh". Mặc dù Israel đã cho phép một số người Gaza được sơ tán đến các nước Ả Rập và châu Âu để điều trị, nhưng người Palestine cho rằng điều này không thể thay thế việc tiếp cận các bệnh viện tại Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Tình hình y tế tại Gaza đang vô cùng nghiêm trọng. Các cơ quan viện trợ cho biết chỉ một phần nhỏ hàng viện trợ cần thiết đã đến được tay người dân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã cảnh báo rằng hệ thống y tế của Gaza đang đứng trước bờ vực sụp đổ, trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự của Israel đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây ra nạn đói nghiêm trọng.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Nhiều chuyên gia và một cuộc điều tra của Liên hợp quốc đã cho rằng cuộc chiến của Israel ở Gaza có dấu hiệu của tội diệt chủng.

Ngọc Ánh (theo WHO, Reuters, AJ)