Thị trường - Doanh nghiệp

Nga cân nhắc kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng giữa khủng hoảng nhiên liệu

Dũng Phan (Theo Oil Price) 24/09/2025 08:04

(CLO) Nga cân nhắc gia hạn cấm xuất khẩu xăng đến 31/10, sau khi drone Ukraine đánh hỏng ít nhất 10 nhà máy lọc dầu, giảm công suất 20%.

Chính phủ Nga đang xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện hành và cân nhắc áp dụng lệnh cấm tương tự đối với dầu diesel, trong bối cảnh nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng.

770-202509240718451.png
Hình minh họa can xăng. Ảnh: Oil Price

Theo thông tin từ hãng tin Interfax của Nga ngày thứ Ba, các nguồn tin thân cận cho biết chính phủ đang thảo luận về việc kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng đối với các nhà sản xuất đến cuối tháng Mười, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng Chín như kế hoạch trước đó.

Vào cuối tháng Tám, Nga đã quyết định gia hạn lệnh cấm này đến ngày 30 tháng Chín năm 2025 cho các nhà sản xuất và đến ngày 31 tháng Mười cho các nhà giao dịch không sản xuất nhiên liệu.

Hiện tại, khả năng kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng cho các nhà sản xuất đến ngày 31 tháng Mười được đánh giá là rất cao, theo một nguồn tin của Interfax.

Trong khi đó, các nguồn tin từ các công ty dầu mỏ cho biết Nga chưa cần áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel do nguồn cung nội địa vẫn đáp ứng đủ nhu cầu.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu đã bắt đầu xuất hiện tại Nga, theo thông tin từ các nhà giao dịch và bán lẻ cung cấp cho Reuters. Nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc tấn công của Ukraine làm giảm công suất lọc dầu của nước này.

Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào một số nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga đã khiến tỷ lệ xử lý dầu thô giảm đến 20% trong một số ngày. Dù chưa xảy ra tình trạng chen lấn tại các trạm xăng, một số loại xăng phổ biến đã không còn sẵn có ở nhiều khu vực, theo Reuters.

Chính phủ Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về mức độ thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Tuy nhiên, các báo cáo cho biết ít nhất 10 nhà máy lọc dầu đã bị nhắm mục tiêu, trong đó một số cơ sở bị hư hỏng và phải tạm ngừng tiếp nhận dầu thô. Đầu tháng này, nhà máy lọc dầu Ryazan, nằm ở khu vực đông nam Moscow, đã bị tấn công.

Cơ sở này do tập đoàn dầu khí Rosneft vận hành, là một trong những nhà máy xử lý dầu lớn nhất Nga, với công suất hơn 260.000 thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 5% tổng công suất lọc dầu của nước này.

Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cũng gây ra thiệt hại ở nhiều mức độ tại khu phức hợp bốc dỡ nhiên liệu và xử lý khí đốt tại cảng Ust-Luga trên Biển Baltic của Nga. Theo các báo cáo, việc sửa chữa đơn vị bị hư hỏng nghiêm trọng nhất tại Ust-Luga có thể kéo dài đến sáu tháng.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Nga phản ánh những thách thức lớn mà nước này đang đối mặt trong việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu nội địa.

Nếu tình trạng thiếu hụt kéo dài, điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và thị trường năng lượng toàn cầu, đòi hỏi các giải pháp kịp thời để ổn định tình hình.

Dũng Phan (Theo Oil Price)