Truy thu toàn bộ tiền chi sai trong vụ 255 ca tán sỏi thận khi máy hỏng
(CLO) Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang phối hợp cơ quan chức năng rà soát, thu hồi toàn bộ khoản chi sai trong vụ 255 bệnh nhân được phẫu thuật tán sỏi thận bằng máy laser trong thời gian thiết bị này hỏng.
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 28/3 đến 15/5 và từ 28/5 đến 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng, không thể sử dụng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Hoàng (Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) vẫn chỉ định, thực hiện kỹ thuật “nội soi tán sỏi niệu quản bằng laser” cho 255 bệnh nhân.

Kết quả ghi nhận, có 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.
20 trường hợp không có bảo hiểm phải tự chi trả gần 26 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã thanh toán chế độ phẫu thuật, thủ thuật cho đội ngũ y tế hơn 60 triệu đồng theo các hồ sơ này.
Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã nhận công văn từ bệnh viện về việc áp sai giá dịch vụ kỹ thuật tán sỏi.
“Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để kiểm tra, rà soát, thu hồi toàn bộ khoản chi sai theo đúng quy định”, ông Toàn nói.
Được biết, mỗi ca tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên có chi phí hơn 1,3 triệu đồng, chưa bao gồm tiền giường bệnh, thuốc men và dịch vụ khác. Người có bảo hiểm y tế được chi trả 80-100% tùy đối tượng, còn lại bệnh nhân tự thanh toán.
Hiện cả ông Hoàng và ông Đức đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sai phạm.