Môi trường và cuộc sống

Sinh viên chuyên ngành báo chí truyền thông với nhiều sáng kiến tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Nguyên Phong 10/07/2025 16:14

(CLO) Trong nhiều năm qua, sinh viên chuyên ngành báo chí truyền thông ở các trường đại học đã có nhiều sáng kiến tuyên truyền về bảo vệ môi trường góp phần nâng cao nhận thức của mọi người trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và gây ra những hậu quả khôn lường, nguyên nhân chủ yếu là ý thức và tác động của con người. Từ góc nhìn đó nhiều sinh viên báo chí các trường đại học, học viên đã khởi xướng và trực tiếp tham gia các hoạt động sáng tạo về môi trường, đồng thời sản xuất các sản phẩm báo chí hấp dẫn tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Bich Loc ?a tham gi a một số cuộc thi báo chí và nhận được các giải thưởng
Sinh viên báo chí Bích Lộc tham gia một số cuộc thi báo chí và nhận được các giải thưởng

Em Nguyễn Thị Bích Lộc, cô sinh viên đầy năng động và nhiệt huyết thuộc chuyên ngành báo mạng điện tử của Viện Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng em đã có những tuyến bài hấp dẫn về ô nhiễm môi trường, các bài viết được đầu tư công phu nghiêm túc có sự kết hợp của nhiều thể loại báo chí, đã giành được giải thưởng cao tại các giải báo chí của trường.

Bích Lộc chia sẻ: “Em nhớ khoảng thời gian vào năm 2 đại học, lần đầu tiên theo chân các anh chị phóng viên đi ghi nhận thực tế vấn đề ô nhiễm môi trường tại dòng sông Bắc Hưng Hải. Được đến từng địa điểm rác thải ngập ngụa, bốc mùi khiến em nhớ mãi. Sau lần tác nghiệp đó em đã có những kinh nghiệm riêng cho bản thân”. Cô cũng chia sẻ, đó là lần đầu tiên cô được tham gia phản ánh vấn đề về môi trường và từ đó, cô sinh viên này đã dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực môi trường.

“Em cảm thấy rất may mắn và tự hào khi có một chút thành tựu với những bài viết về vấn đề môi trường. Việc đạt được giải thưởng là sự nỗ lực của cả nhóm nhưng lại cho em thêm kinh nghiệm về sự nhạy bén khi tiếp cận đề tài của bản thân”, Bích Lộc nói.

Cô sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ rất quan tâm đến lĩnh vực môi trường và nhận thấy đây là lĩnh vực báo chí rộng mở và đầy tiềm năng. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi những vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và bảo tồn thiên nhiên ngày càng trở nên cấp bách thì nhu cầu về thông tin chính xác và sâu sắc về các vấn đề này ngày càng lớn.

Nói về cảm xúc khi đạt được những thành tựu trong hành trình theo đuổi đam mê, cô sinh viên báo chí Nguyễn Thị Bích Lộc ví điều này giống như được tận hưởng “trái ngọt” sau quá trình nỗ lực, cố gắng.

Nhom sinh vien ngam m ình hàng giờ, trục vớt hơn 5 tấn rác giải cứu sông Nhuệ (2)

Cô sinh viên cho biết, bản thân sẽ tiếp tục theo đuổi ngành báo và mong muốn sẽ trở thành một phóng viên giỏi với nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường. “Em thấy báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện những hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, em sẽ sử dụng ngòi bút của mình để đưa những thông tin chính xác và sâu sắc nhất về các vấn đề môi trường đến cho độc giả”, Bích Lộc chia sẻ dự định của mình.

Cũng có niềm đam mê tuyên truyền lĩnh vực môi trường, em Nguyễn Kiều Trang – sinh viên khoa Đa phương tiện (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) là một sinh viên tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện vì môi trường, như tuyên truyền viên cho diễn đàn fanpage “Môi trường xanh 2025”, có các bài viết về vấn đề xử lý rác thải ở các khu công nghiệp, thường xuyên tổ chức cho các bạn thanh - thiếu niên thường xuyên dọn vệ sinh tại khu dân cư.

Nắm được nhu cầu xem các video ngắn tuyên truyền về môi trường, Kiều Trang và các bạn trong trường đã phối hợp tự lên kịch bản, quay dựng cho ra đời những video ngắn đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như: Tiktok, facebook, youtube để thu hút nhiều lượt xem. Em cũng sản xuất và chia sẻ những video sinh viên tình nguyện thành lập các câu lạc bộ về môi trường, mặc đồ bảo hộ xuống đoạn kênh tại khu vực cống rãnh, vớt đủ loại rác dồn ứ đưa lên bờ,...

Kiều Trang chia sẻ: Chúng ta phải tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ và giữ gìn môi trường sống. Cần phải tự giác, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở các địa phương, các khu dân cư. Ví dụ như: không vứt rác bừa bãi, trồng thật nhiều cây xanh. Là sinh viên báo chí hãy là một tuyên truyền viên tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho mọi người, cho toàn xã hội.

Có thể khẳng định, dù còn trẻ tuổi, nhưng với tinh thần “hành động nhỏ vì lợi ích lớn”, các bạn sinh viên báo chí với nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo nên một phong trào chung tay bảo vệ môi trường rộng khắp.

Hành động của các bạn cho thấy, phía cơ quan chức năng nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp cũng cần tăng cường tổ chức các sự kiện thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn sinh viên. Ví dụ như có các cuộc thi về tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường chung, phát động rộng rãi các ý tưởng của các bạn sinh viên về giữ gìn môi trường, có các buổi truyền thông thật hấp dẫn, có ví dụ thật sinh động về sự ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người.

Nguyên Phong