Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc khi lần đầu ra hầu tòa
(CLO) Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bác bỏ mọi cáo buộc tại phiên điều trần đầu tiên trong vụ xét xử tham nhũng, khi luật sư của bà khẳng định bà không liên quan đến thao túng cổ phiếu hay can thiệp vào đề cử bầu cử.
Ngày 24/9, bà Kim xuất hiện tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul trong bộ vest đen, đeo số tù nhân “4398” và được áp giải từ trại giam ở phía tây nam Seoul, nơi bà bị tạm giữ từ 12/8.
Bà trả lời thẩm vấn từ bục bị cáo, nói mình “thất nghiệp” và không muốn xét xử bằng bồi thẩm đoàn. Báo chí chỉ được phép ghi hình trong vòng 1 phút trước khi phiên xử bắt đầu.
Bà Kim, vợ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, là đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc phải hầu tòa. Ông Yoon hiện cũng đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến nỗ lực bất thành áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12.
.png)
Bà Kim bị truy tố với ba cáo buộc: vi phạm Đạo luật thị trường vốn, Đạo luật quỹ chính trị và luật chống nhận hối lộ. Thứ nhất, công tố viên cáo buộc bà cùng cựu giám đốc Deutsch Motors và một cộng sự thao túng cổ phiếu công ty từ năm 2010 - 2012, thu lợi bất chính 810 triệu won (581.000 USD).
Thứ hai, bà và chồng bị cho là nhận các cuộc thăm dò ý kiến trị giá 270 triệu won từ một “nhà môi giới quyền lực” trước bầu cử tổng thống 2022 để đổi lấy đề cử một cựu nghị sĩ. Thứ ba, bà bị cáo buộc nhận quà xa xỉ trị giá 80 triệu won từ một quan chức Giáo hội Thống nhất thông qua một pháp sư.
Nhóm điều tra đặc biệt đã yêu cầu tòa án đóng băng toàn bộ tài sản của bà trong thời gian chờ xét xử. Phía luật sư phản bác, nói rằng bà Kim không tham gia thao túng cổ phiếu, các cuộc thăm dò được thực hiện độc lập và bà chưa bao giờ nhận quà tặng xa xỉ.
Phiên điều trần kéo dài 40 phút. Tòa án thông báo sẽ tổ chức phiên chuẩn bị vào ngày 26/9, sau đó các phiên xử chính thức diễn ra vào thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, bắt đầu từ 15/10, với kế hoạch hoàn tất việc xem xét bằng chứng vào cuối tháng 12.