Siêu bão Ragasa và mối liên hệ đáng báo động với biến đổi khí hậu
(CLO) Siêu bão Ragasa, đổ bộ vào Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên toàn cầu.
Họ cảnh báo rằng cường độ và sự bất thường của cơn bão này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và mạnh hơn.
Benjamin Horton, Trưởng khoa Năng lượng và Môi trường tại Đại học Thành phố Hồng Kông, cho biết: “Đây là một ví dụ về việc chúng ta đã vượt qua ngưỡng 1,5 độ C mà các nhà khoa học đã cảnh báo”. Ông nhấn mạnh rằng các cơn bão ngày nay mạnh hơn, tăng kích thước và chuyển từ bão thành siêu bão nhanh hơn do nhiệt độ đại dương tăng cao.
.png)
Tại sao siêu bão ngày càng mạnh?
Các nhà khoa học giải thích rằng bản chất của bão là để tản nhiệt thừa trên Trái đất. Khi nhiệt độ đại dương tăng lên, chúng cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ, khiến các cơn bão ngày càng mạnh hơn.
Nhiệt độ trung bình ở Thái Bình Dương đã tăng khoảng 1,5 độ C trong thế kỷ qua, và lượng nước ấm này chính là "nhiên liệu" cho các cơn bão. Biến đổi khí hậu không chỉ làm tăng sức mạnh mà còn khiến quá trình chuyển đổi từ bão thành siêu bão diễn ra nhanh hơn.
Điều đáng lo ngại là thay vì suy yếu khi đi vào đất liền, các cơn bão hiện đại có xu hướng di chuyển chậm lại hoặc dừng lại trên bờ biển, mang theo lượng mưa khổng lồ và gây ra sức tàn phá nặng nề hơn rất nhiều.
Bối cảnh lịch sử và những cảnh báo từ quá khứ
Các nhà khoa học chỉ ra rằng những hồ sơ về bão trước đây không còn hoàn toàn phù hợp để so sánh vì chúng được lập vào thời điểm nhiệt độ và mực nước biển thấp hơn nhiều.
Cựu giám đốc Viện nghiên cứu không gian Goddard của NASA, James Hansen, đã cảnh báo rằng các tảng băng tan chảy tạo ra một "thấu kính nước ngọt" trên đại dương, khiến chúng giữ lại nhiều nhiệt hơn. Điều này làm chậm và chặn các dòng hải lưu quan trọng, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn, dẫn đến các siêu bão. Ông chỉ ra rằng một kịch bản tương tự đã xảy ra cách đây hơn 100.000 năm.
Siêu bão Ragasa và việc tái đánh giá thang đo bão
Đài quan sát Hồng Kông đã ban hành cảnh báo cấp 10 - cấp cao nhất - cho bão Ragasa, lần thứ hai trong năm nay, một sự kiện chưa từng xảy ra kể từ năm 1964. Sức gió của cơn bão có thể vượt quá 200 km/h, tương đương với bão cấp 5 trên thang đo bão Đại Tây Dương.
Một nghiên cứu gần đây đã đề xuất mở rộng thang đo này vì một số cơn bão đã vượt quá giới hạn cấp 5, và các nhà khoa học dự đoán nhiều cơn bão như vậy sẽ xuất hiện khi khí hậu tiếp tục ấm lên.
Các nhà quan sát nhận thấy bão Ragasa đã đạt đến giới hạn trên của một cơn bão nhiệt đới, được hỗ trợ bởi nhiệt độ bề mặt biển cao khoảng 30 độ C, cấu trúc đối xứng và sức gió đứt thấp.
Những cơn bão cực đoan như Ragasa là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên khí hậu mới, nơi các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng trở nên phổ biến.