Thế giới 24h

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố muốn 'chung sống hòa bình' với Triều Tiên

Hoài Phương (theo Yonhap, Reuters) 25/09/2025 06:52

(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa trình bày một tầm nhìn đầy tham vọng về "chung sống hòa bình" với Triều Tiên.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23/9 ở New York, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết chấm dứt “vòng luẩn quẩn căng thẳng quân sự không cần thiết” với Triều Tiên, nhấn mạnh tầm nhìn về một “giải pháp theo từng giai đoạn” cho vấn đề hạt nhân.

Ông Lee thừa nhận việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên không thể đạt được trong ngắn hạn nhưng khẳng định Hàn Quốc sẽ “liên tục tìm kiếm con đường giảm căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin liên Triều”.

Ông nhấn mạnh việc mở rộng trao đổi và hợp tác sẽ là bước đi hướng tới nền hòa bình bền vững, đồng thời viện dẫn các động thái gần đây như ngừng rải tờ rơi và phát loa tuyên truyền sang phía Triều Tiên.

untitled(5).png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: FB/jaemyunglee

Trước đó, ngày 21/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bác bỏ mọi kế hoạch theo từng giai đoạn, gọi các đề nghị đối thoại từ Mỹ và Hàn Quốc là không chân thành. Ông Kim tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc chấm dứt các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu. Các quan chức Triều Tiên cũng bày tỏ sự thận trọng tương tự trước những động thái mới từ phía Hàn Quốc.

Mặc dù bác bỏ đối thoại với Hàn Quốc, ông Kim Jong Un vẫn nhắc đến “những kỷ niệm đẹp” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng có ba cuộc gặp thượng đỉnh với ông trong nhiệm kỳ đầu. Tháng trước, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn gặp lại ông Kim trong năm nay, nhưng trong bài phát biểu dài 55 phút tại Liên hợp quốc ngày 23/9, Tổng thống Mỹ không đề cập đến Triều Tiên.

Cũng trong ngày 23/9, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac giải thích chi tiết sáng kiến “KẾT THÚC” của Tổng thống Lee, gồm ba trụ cột: trao đổi, bình thường hóa và phi hạt nhân hóa.

Theo ông, tiến triển trong một lĩnh vực sẽ hỗ trợ các lĩnh vực khác, hình thành một cấu trúc củng cố lẫn nhau nhằm chấm dứt đối đầu và thù địch trên bán đảo Triều Tiên. Ông Wi cũng nhấn mạnh rằng những nguyên tắc này đã từng được đề cập trong các thỏa thuận liên Triều trước đây cũng như trong Tuyên bố Singapore 2018 giữa ông Trump và ông Kim.

Hoài Phương (theo Yonhap, Reuters)