Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị

Duy Khánh 25/09/2025 09:32

(NB&CL) Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương lần thứ I là dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên thực hiện theo mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, thể hiện quyết tâm chính trị lớn lao của toàn Đảng bộ trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Không khí đổi mới, tinh thần trách nhiệm

Đại hội lần thứ I được tổ chức vào đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực triển khai các nghị quyết quan trọng, chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Báo cáo chính trị trình Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, đồng thời đề ra 10 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Các đại biểu dự Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, nhất là với các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Anh 1
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: “Đại hội lần này không chỉ đặt nền móng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này mà còn định hướng cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển, chúng ta có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới, đồng thời góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”.

Chia sẻ về kỳ Đại hội lịch sử này, ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam, trực thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho biết, Đại hội được tổ chức trong không khí đổi mới, các báo cáo trình bày cô đọng, súc tích, đánh giá rõ những điểm đã làm được và chưa làm được. Điều quan trọng là tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, vai trò nòng cốt của MTTQ được khẳng định mạnh mẽ. Ông Nguyễn Thăng Long bày tỏ, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cần thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân”.

Trong khi đó, TS. Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, đánh giá cao tinh thần đổi mới và tính thực tiễn trong các văn kiện trình Đại hội: Trong một thời gian ngắn, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã lãnh đạo, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả, triển khai khối lượng công việc khổng lồ. Báo cáo chính trị không chỉ nêu kết quả nổi bật mà còn đưa ra chương trình hành động thiết thực, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn.

Theo ông, Đại hội lần này đã đề ra ba khâu đột phá: đổi mới phương thức lãnh đạo; sát dân, phục vụ nhân dân; bố trí và sử dụng cán bộ theo tư duy mới, cách làm mới. Đây chính là nền tảng để mỗi tổ chức thành viên cụ thể hóa thành những kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Với trách nhiệm tham dự Đại hội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam xác định phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đưa tinh thần của Đại hội đến từng hội viên, cũng như người dân; tập hợp những người tâm huyết, có trách nhiệm, đoàn kết để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người yếu thế, vì mục tiêu nhân văn và phát triển bền vững.

Tạo sức mạnh tổng hợp, khơi dậy khát vọng phát triển

Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng vào mô hình mới của Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương, đồng thời khẳng định sẽ luôn nỗ lực đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ thực sự là nòng cốt chính trị, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân.

Anh 4
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội, điều hành Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần I, ông Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã có tham luận sâu sắc, khẳng định vai trò “hạt nhân” của tổ chức Đảng, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh của Báo chí Cách mạng trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, báo chí phải là “lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng”, có nhiệm vụ bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không chỉ có vậy, báo chí còn phải trở thành cây cầu vững chắc, kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và ngược lại. Một mặt, báo chí có nhiệm vụ truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu nhất. Mặt khác, báo chí phải là diễn đàn tin cậy để phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc và cả những ý kiến đóng góp xây dựng của mọi tầng lớp nhân dân đến với các cơ quan lãnh đạo.

Ông Trần Trọng Dũng đề nghị, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí phải đảm bảo cho chức năng này được thực hiện hiệu quả, để báo chí có thể trở thành kênh lắng nghe ý kiến góp ý của các tổ chức doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, giúp Đảng, Nhà nước nắm bắt tâm tư của nhân dân, kịp thời điều chỉnh chính sách phù hợp, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong không khí đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thống nhất phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng thông qua báo cáo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đóng góp vào những quyết sách lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại hội bày tỏ niềm tin vững chắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương hai cấp; mô hình Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Đây được coi là bước đi mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Niềm tin ấy còn được nhân lên trong khí thế cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hòa chung hào khí dựng xây đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I khép lại thành công mở ra một giai đoạn mới, trong đó MTTQ và các đoàn thể tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Duy Khánh