Thế giới 24h

Đan Mạch xin lỗi vì chiến dịch triệt sản phụ nữ Greenland trong quá khứ

Cao Phong (theo Reuters, DW) 25/09/2025 11:30

(CLO) Ngày 24/9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng xin lỗi những phụ nữ bản địa ở Greenland là các nạn nhân của một chiến dịch triệt sản cưỡng bức kinh hoàng và kéo dài hàng thập kỷ.

Hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái, có em chỉ mới 12 tuổi, đã bị đặt vòng tránh thai mà không được biết hoặc đồng ý trong khoảng thời gian từ 1966 đến 1991, năm Greenland được trao quyền quản lý hệ thống y tế của mình.

Phát biểu tại một buổi lễ ở thủ đô Nuuk của Greenland, bà Frederiksen, nói: "Tôi không tin chúng ta có thể đạt được mối quan hệ bình đẳng và đúng đắn hơn mà nhiều người trong chúng ta mong muốn, trừ khi chúng ta dám mở ra những chương sử tối tăm nhất".

Screenshot 2025-09-25 at 10.11.21
Bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch trong bộ đồ đen tại sự kiện. Ảnh: X/PiQNewswire

Buổi lễ đánh dấu một động thái mới trong nỗ lực đẩy nhanh hòa giải giữa Đan Mạch với Greenland, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm nay bắt đầu tuyên bố muốn kiểm soát hòn đảo Bắc Cực rộng lớn và giàu tài nguyên này vì lý do an ninh.

"Vì vậy, lời xin lỗi mà tôi đưa ra hôm nay không chỉ là về quá khứ. Nó còn là về hiện tại và tương lai của chúng ta. Về sự tin tưởng lẫn nhau vốn phải tồn tại giữa chúng ta", bà Frederiksen xoa dịu các nạn nhân.

Một cuộc điều tra vào tháng này cho thấy tính đến cuối năm 1970, đã có 4.070 phụ nữ bị đặt vòng tránh thai, tương đương với 1/2 số phụ nữ Greenland trong độ tuổi sinh đẻ vào thời điểm đó.

Một số lượng lớn phụ nữ báo cáo về các cơn đau bụng dữ dội làm suy nhược cơ thể và nhiều người không thể có con ngay cả sau khi thiết bị được tháo ra, thường là do nhiễm trùng nghiêm trọng.

Thủ tướng Greenland, Jens-Frederik Nielsen, phát biểu tại sự kiện: "Việc nhận được lời xin lỗi không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận những gì đã xảy ra. Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay chính vì chúng tôi không chấp nhận những gì đã xảy ra. Nhưng bước tiếp theo là tùy thuộc vào tất cả chúng ta".

Bà Naja Lyberth, người đứng đầu một nhóm phụ nữ Greenland năm ngoái đã yêu cầu Đan Mạch bồi thường về mặt pháp lý cho chiến dịch này. Bà Lyberth cũng bị đặt vòng tránh thai không mong muốn khi mới 14 tuổi.

Cao Phong (theo Reuters, DW)