Gần 200 học sinh sẽ không còn phải ngồi học trong lớp tôn nóng bức tại siêu đô thị giáo dục
(CLO) Khoảng 160 học sinh Trường Tiểu học Đông An (phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh) sẽ không còn phải học trong những phòng dựng bằng khung sắt, tường và mái tôn, ngột ngạt, xuống cấp trong thời gian tới.
Những ngày qua, hình ảnh lớp học quây tôn lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều tranh luận. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, trường có 2 cơ sở đều ở khu phố Tân An.
Tại cơ sở chính, 4 phòng học phía sau dãy nhà cấp 4 được dựng tạm bợ bằng sắt, tôn, ánh sáng yếu, không gian nóng bức. Đây là nơi học tập của gần 160 học sinh khối 4.
Thầy Nguyễn Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông An xác nhận thực trạng trên và cho biết vừa tiếp đoàn khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.




Lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp thông tin, dự án xây dựng cơ sở mới cho trường đã được phê duyệt từ khi khu vực còn thuộc tỉnh Bình Dương.
Theo đó, việc xây dựng trường mới là nhu cầu cấp thiết. UBND phường và nhà trường mong có thể khởi công ngay trong năm nay để các em không còn phải học trong lớp tạm bợ.
Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp chiều 24/9 đã trực tiếp khảo sát để tìm giải pháp trước mắt và lâu dài, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.
TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập trở thành “siêu đô thị giáo dục” với 2,5 triệu học sinh, gần 3.600 trường. Tình trạng thiếu và xuống cấp cơ sở vật chất đang nổi cộm, đặc biệt tại các khu vực trước đây thuộc Bình Dương.






Ngoài Trường Tiểu học Đông An, nhiều trường khác cũng gặp khó khăn. Phụ huynh Trường Tiểu học Vĩnh Tân phản ánh con em phải học trong phòng cũ kỹ, bàn ghế bong tróc, rỉ sét. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú) hiện có 103 lớp nhưng chỉ 54 phòng học, thuộc diện quá tải nhất cả nước.
Ngày 22/9, UBND TP đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các quận, huyện, đặc khu rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phân loại mức độ hư hỏng và báo cáo trước ngày 30/9. Với trường hợp xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền cơ sở phải chủ động tạm ứng ngân sách để sửa chữa ngay.