Báo chí - Công nghệ

Singapore ra tối hậu thư buộc Meta phải giải quyết tình trạng lừa đảo trên Facebook

Ngọc Ánh (theo Reuters, CNA) 26/09/2025 07:03

(CLO) Singapore ngày 25/9 cho biết đã yêu cầu Meta đến hết tháng này phải áp dụng các biện pháp, bao gồm công nghệ nhận dạng khuôn mặt, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo mạo danh tràn lan trên Facebook.

Bộ Nội vụ Singapore cảnh báo Meta có thể bị phạt tới 1 triệu đô la Singapore (khoảng 776.639 USD) nếu không tuân thủ “mà không có lý do chính đáng”.

Sau thời hạn, công ty sẽ tiếp tục đối mặt mức phạt 100.000 đô la Singapore mỗi ngày cho đến khi thực hiện đầy đủ chỉ thị. Lệnh này đã được ban hành hôm 24/9.

untitled(9).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Người phát ngôn Meta khẳng định việc mạo danh hoặc phát tán quảng cáo lừa đảo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng là hành vi vi phạm chính sách.

Đầu tháng 9, cảnh sát Singapore đã yêu cầu Meta triển khai biện pháp chống lừa đảo với các quảng cáo, tài khoản, hồ sơ và trang giả mạo quan chức chính quyền trên Facebook. Yêu cầu này không có thời hạn cụ thể.

Theo Bộ Nội vụ Singapore, từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025, tình trạng lừa đảo mạo danh trên Facebook gia tăng, trong đó nhiều quảng cáo và trang giả sử dụng hình ảnh, video quan chức để lừa đảo. Bộ này nhận định dù Meta đã có động thái toàn cầu nhằm xử lý rủi ro, nhưng tình hình tại Singapore vẫn gây lo ngại.

Đây là lệnh đầu tiên được ban hành theo Đạo luật về tác hại hình sự trực tuyến của Singapore, có hiệu lực từ tháng 2/2024.

Ngọc Ánh (theo Reuters, CNA)