Nước pháp chấn động khi cựu Tổng thống Sarkozy bị kết án 5 năm tù
(CLO) Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, chính trị gia bảo thủ từng lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007-2012, đã bị kết án 5 năm tù vào thứ Năm (25/9) vì tội âm mưu phạm tội liên quan đến nỗ lực gây quỹ vận động tranh cử từ Libya.
Bản án này, sẽ sớm khiến ông Sarkozy trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Pháp sau thời chiến bị bỏ tù, khắc nghiệt hơn nhiều so với dự kiến, khiến cả đồng minh và đối thủ đều kinh ngạc.
“Chúng tôi bị sốc”
Khi rời khỏi phòng xử án, ông Sarkozy bày tỏ sự phẫn nộ trước phán quyết mà ông gọi là "đáng xấu hổ". "Nếu họ nhất quyết muốn tôi ngủ trong tù, tôi sẽ ngủ trong tù, nhưng với tư thế ngẩng cao đầu", ông nói với các phóng viên, đồng thời khẳng định mình vô tội. "Tôi sẽ không xin lỗi vì điều tôi không làm".
"Những gì xảy ra hôm nay... có tính chất cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến pháp quyền và niềm tin mà một người có thể có vào hệ thống tư pháp", ông nói về phán quyết này, khi đứng cạnh vợ ông, người mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni.
Nicolas Sarkozy réagit à sa condamnation sur CNEWS : «Je suis innocent», dans #MidiNews pic.twitter.com/JsigCyWcJO
— CNEWS (@CNEWS) September 25, 2025
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu sau khi bị kết án.
Ông Sarkozy bị kết tội âm mưu hình sự liên quan đến nỗ lực của các trợ lý thân cận nhằm kiếm tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông từ Libya dưới thời cố lãnh đạo Muammar Gaddafi .
Tòa án Paris đã tuyên ông trắng án khỏi mọi cáo buộc khác, bao gồm tham nhũng và nhận tài trợ chiến dịch bất hợp pháp.
"Chúng tôi bị sốc bởi vì khi bắt đầu nghe phán quyết được đọc, chúng tôi nghĩ rằng sự vô tội của ông ấy sẽ được công nhận", một trong những luật sư của ông, Jean-Michel Darrois, nói với các phóng viên. "Chúng tôi hy vọng tòa phúc thẩm sẽ xem xét vấn đề rõ ràng hơn và công nhận sự vô tội của ông ấy".
Phải vào tù trong vòng 1 tháng và tranh cãi về bản án
Bản án tù có hiệu lực ngay lập tức, thẩm phán cho biết ông Sarkozy chỉ có một thời gian ngắn để sắp xếp lại mọi việc trước khi các công tố viên yêu cầu ông phải vào tù. Việc này phải được thực hiện tối đa trong vòng một tháng. Truyền thông Pháp cho biết Sarkozy sẽ được triệu tập vào ngày 13 tháng 10 để được thông báo thời điểm ông sẽ bị bỏ tù.
Chính quyền không tiết lộ nơi ông sẽ bị giam giữ, mặc dù những người quen thuộc với hệ thống tư pháp Pháp cho biết có thể là nhà tù La Sante nổi tiếng của thủ đô Paris, nơi trước đây từng giam giữ chính trị gia cánh tả Carlos the Jackal và cựu lãnh đạo Panama Manuel Noriega.

Cựu Tổng thống Sarkozy, người luôn phủ nhận các cáo buộc, đã bị cáo buộc thực hiện một thỏa thuận với Gaddafi vào năm 2005, khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ Pháp, để có được tài trợ cho chiến dịch tranh cử nhằm đổi lấy việc ủng hộ chính quyền Libya khi đó đang bị cô lập trên trường quốc tế.
Thẩm phán cho biết không có bằng chứng nào chứng minh ông Sarkozy đã thực hiện một thỏa thuận như vậy với Gaddafi, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy số tiền được gửi từ Libya đã đến được quỹ vận động tranh cử của Sarkozy, ngay cả khi thời điểm "phù hợp" và con đường chuyển tiền "rất mờ ám".
Tuy nhiên, bà cho biết Sarkozy đã phạm tội âm mưu hình sự từ năm 2005 đến năm 2007 vì đã cho phép các trợ lý thân cận liên lạc với những người ở Libya để cố gắng xin tài trợ cho chiến dịch tranh cử.
Những rắc rối chính trị Pháp
Đây là lần thứ hai trong năm nay một tòa án Pháp đưa ra phán quyết có hiệu lực ngay lập tức đối với một nhân vật chính trị quan trọng. Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đã bị kết án vào tháng 3 vì tội biển thủ quỹ EU và bị cấm ra tranh cử ngay lập tức trong vòng 5 năm.
Bà Le Pen đã nhanh chóng phản ứng với bản án dành cho Sarkozy, nói rằng "một mối nguy hiểm nghiêm trọng" là các thẩm phán đã lựa chọn phán quyết có hiệu lực ngay lập tức và không chờ kháng cáo.
Phản ứng của các chính trị gia Pháp rất trái chiều, một số người cánh hữu - bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau - đã nhanh chóng ủng hộ ông Sarkozy, trong khi cánh tả cho rằng phán quyết này được coi là bằng chứng về sự độc lập của ngành tư pháp.
Bất chấp các cuộc chiến pháp lý và việc vào tháng 6 bị tước bỏ Huân chương Bắc đẩu Bội tinh - danh hiệu cao quý nhất của Pháp, ông Sarkozy vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường Pháp.
Gần đây, ông đã công khai ủng hộ Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu (RN) của bà Le Pen, nói rằng đảng cực hữu, chống nhập cư này hiện là một phần của "khu vực cộng hòa".
Ông Sarkozy đã phải đối mặt với nhiều cuộc chiến pháp lý kể từ khi rời nhiệm sở. Năm ngoái, Tòa án Tối cao Pháp đã giữ nguyên bản án kết tội tham nhũng và môi giới quyền lực, yêu cầu ông phải đeo thẻ điện tử trong một năm, lần đầu tiên đối với một cựu nguyên thủ quốc gia Pháp. Thẻ này hiện đã được tháo bỏ.
Cũng trong năm ngoái, một tòa phúc thẩm đã xác nhận một bản án riêng về tội tài trợ chiến dịch bất hợp pháp liên quan đến nỗ lực tái tranh cử thất bại của ông vào năm 2012. Phán quyết cuối cùng từ tòa án tối cao của Pháp về vụ án này dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng tới.