Thị trường - Doanh nghiệp

Hàn Quốc phản đối yêu cầu đầu tư 350 tỷ USD của Mỹ vì lo ngại khủng hoảng tài chính

Việt Hà (Theo SCMP) 26/09/2025 19:42

(CLO) Hàn Quốc bác yêu cầu đầu tư 350 tỷ USD từ Mỹ, tương đương 84% dự trữ ngoại hối, lo nguy cơ tái diễn khủng hoảng 1997.

Hàn Quốc đang kiên quyết trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, khi các cuộc thảo luận rơi vào bế tắc do yêu cầu đầu tư khổng lồ 350 tỷ USD từ Washington, một con số mà các nhà phân tích cảnh báo có thể đẩy nước này vào tình trạng khủng hoảng tài chính tương tự năm 1997.

770-202509260819191.png
Hình ảnh cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa quan chức Mỹ và Hàn Quốc, hai bên trò chuyện thân mật trong không khí hợp tác. Ảnh: SCMP

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gián tiếp chỉ trích chiến thuật gây áp lực của Mỹ trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York vào thứ Tư.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có cơ sở thương mại hợp lý, và cảnh báo rằng việc ép buộc Seoul chấp nhận các yêu cầu có thể gây bất ổn kinh tế.

Ông Kim Yong-beom, Chánh Văn phòng Chính sách của Tổng thống, cho biết ông Lee bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận về gói đề xuất sẽ tiến triển dựa trên lý trí thương mại và phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Theo thỏa thuận khung đạt được vào tháng Bảy, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất giảm thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, nhưng với điều kiện Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào các lĩnh vực do Mỹ chọn. Các cuộc đàm phán tiếp theo đã bế tắc do bất đồng về cấu trúc gói đầu tư, cơ chế chia sẻ lợi nhuận và các điều kiện rộng lớn hơn.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã thẳng thừng cảnh báo rằng Seoul phải chấp nhận thỏa thuận hoặc đối mặt với mức thuế cao hơn, lưu ý rằng Nhật Bản đã đồng ý với các điều khoản tương tự. Các nhà đàm phán Mỹ đã đến Seoul tuần trước để khởi động lại các cuộc đàm phán bị đình trệ, nhưng yêu cầu đầu tư khổng lồ vẫn là trở ngại lớn.

Tổng thống Lee Jae-myung cho biết nền kinh tế Hàn Quốc có thể rơi vào khủng hoảng tương tự năm 1997 nếu chấp nhận các yêu cầu hiện tại của Mỹ mà không có biện pháp bảo vệ.

Ông nhấn mạnh rằng Seoul khác với Tokyo, quốc gia đã ký thỏa thuận thương mại với Mỹ vào tháng Bảy, với dự trữ ngoại hối gấp đôi Hàn Quốc (410 tỷ USD), đồng yên là đồng tiền quốc tế và có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ. “Tôi tin rằng giữa các đồng minh máu thịt, chúng ta sẽ duy trì được mức độ lý trí tối thiểu”, ông nói qua thông dịch viên.

Trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng thứ Sáu, ông Lee cũng đề cập đến cuộc đột kích lớn của Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan Mỹ (ICE), dẫn đến việc bắt giữ hàng trăm người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại và quốc phòng với Mỹ - đồng minh quân sự và đối tác kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc đang lấn át chuyến thăm New York của ông từ thứ Hai, nơi ông sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Ông Lee nhấn mạnh rằng thỏa thuận đầu tư cần có cơ chế bảo vệ tài chính, bao gồm hỗ trợ các dự án khả thi về mặt thương mại thay vì cung cấp hỗ trợ tài chính vô điều kiện.

Các nhà đàm phán Hàn Quốc đã nói riêng với chính quyền Mỹ rằng họ sẵn sàng cắt giảm dầu Nga nhưng không thể công khai vì lo ngại phản ứng chính trị nội địa, theo hai nguồn tin giấu tên.

Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận. Các nhà phân tích nhận định rằng yêu cầu 350 tỷ USD, tương đương 84% dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc, có thể dẫn đến kiệt quệ nguồn lực và suy yếu đồng won, gây ra khủng hoảng ngoại hối tương tự năm 1997.

Giáo sư kinh tế Hur Jung từ Đại học Sogang tại Seoul cảnh báo rằng việc chấp nhận yêu cầu này mà không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ sẽ khiến Hàn Quốc “sụp đổ hoàn toàn”.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ đang gặp nhiều thách thức, đòi hỏi cả hai bên phải tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và quan hệ đồng minh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, việc đạt được thỏa thuận hợp lý sẽ là yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.

Việt Hà (Theo SCMP)