Xã hội

Chấm dứt ‘một chương trình, nhiều bộ sách’, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ toàn quyền quyết định

Văn Hiền 27/09/2025 06:26

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó đề xuất Bộ trưởng chịu trách nhiệm quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên toàn quốc.

Theo dự thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì tổ chức thực hiện và quyết định lộ trình áp dụng một bộ sách giáo khoa duy nhất, bảo đảm tính hiệu quả và tiết kiệm.

Đây là bước thể chế hóa Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, trong đó yêu cầu đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh.

z7042708211203_c526d820901942aa0bbc8ac189cbb56d.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất.

Tại phiên họp triển khai nghị quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa mốc thời gian thực hiện: “Nghị quyết 71 cũng nói rồi, các thầy giáo, phụ huynh hỏi bao giờ thì làm được? Tôi nghĩ không thể chậm trễ hơn được nữa”.

Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện chương trình phổ thông, tăng thời lượng khoa học, công nghệ, tin học và nghệ thuật, đồng thời bảo đảm từ năm học 2026-2027 sẽ áp dụng bộ sách giáo khoa thống nhất.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết cũng đề xuất nhiều cơ chế mới: cho phép thí điểm chương trình tích hợp STEM/STEAM, song ngữ, quốc tế; thành lập hội đồng kỹ năng nghề trong các lĩnh vực trọng điểm; trao quyền cho đại học và cơ sở nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo mở, gắn với nghiên cứu và nhu cầu thị trường lao động.

z7042708916139_6e8dfdf0e52f64042d23327906d4792d.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc chủ trì tổ chức thực hiện và quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông để áp dụng thống nhất toàn quốc theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Về ngân sách, nhà nước sẽ bảo đảm chi cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi ngân sách hàng năm, trong đó chi đầu tư phát triển không thấp hơn 5%. Riêng sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho học sinh phổ thông công lập trước năm 2030, đồng thời miễn phí giáo trình, học phí môn quốc phòng – an ninh tại đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Trước đó, từ năm 2020, chương trình phổ thông được triển khai theo chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”. Hiện có 3 bộ sách do 2 nhà xuất bản phát hành. Nếu nghị quyết được thông qua, chủ trương này sẽ thay đổi căn bản, chuyển sang áp dụng một bộ sách thống nhất toàn quốc.

Dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 10 tới.

Văn Hiền