Đời sống

Vụ ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai bị san ủi trái phép: Có hơn 1.000m2 đất của ban quản lý rừng

Trần Hiền 27/09/2025 09:42

(CLO) Liên quan đến vụ Ngọn núi nổi tiếng, cao nhất Gia Lai – núi Chư Nâm bị san ủi, mở đường trái phép, đoàn kiểm tra xác định có hơn 4.200m2 bị san ủi. Trong đó có hơn 1.100m2 đất của ban quản lý rừng phòng hộ.

Ngày 27/9, UBND xã Biển Hồ (Gia Lai) cho biết, Phòng Kinh tế đã có báo cáo xử lý vụ việc tự ý san ủi, mở đường tại khu vực chân núi Chư Nâm, làng Ia Gri (xã Biển Hồ).

Kết quả kiểm tra, xác định, tổng diện tích đất mà các cá nhân đã tự ý san gạt thay đổi hiện trạng là hơn 4.250m2. Trong đó, diện tích san ủi nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Chư Păh cấp cho ông Lê Văn Qúi hơn 2.584m2; diện tích san ủi thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý hơn 1.195m2 thuộc khoảnh 5, tiểu khu 249 và diện tích bị san ủi còn lại là 470m2 chưa xác định được chủ sử dụng đất.

z7009923622115_298298b921ea0d4d2e2075bced90f459.jpg
Ngọn núi nổi tiếng, cao nhất Gia Lai - núi Chư Nâm bị san ủi, mở đường trái phép

Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng 4m và chiều cao từ 0,5-1,5m so với mặt đất nền hiện trạng, một số vị trí bị san ủi có chiều cao 3m. Lực lượng chức năng xác định, người thực hiện việc đào múc, san ủi, mở đường là ông Cao Huyền Tuấn Anh (SN 1983, phường Pleiku, Gia Lai) và ông Lê Văn Quí (SN 1974, phường Diên Hồng, Gia Lai).

Cụ thể, 2 người này đã thuê máy múc của một người khác để đào múc, san gạt đất trong phần diện tích đất đã mua từ các hộ dân trên địa bàn xã với mục đích san gạt đất làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo Phòng Kinh tế xã Biển Hồ, hành vi san gạt trên đã làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân phía dưới khu vực núi Chư Nâm.

z7013985963074_3af84268e27f4d986863fbcbdd3c4f0e.jpg
Việc tự ý san gạt, mở đường trái phép trên núi Chư Nâm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Cao Huyền Tuấn Anh đã tự ý thay đổi độ dốc, hạ thấp bề mặt đất với tổng diện tích hơn 4.250 m² tại khu vực núi Chư Nâm.

Liên quan đến những sai phạm trên, phòng Kinh tế xã Biển Hồ đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh, thường trực Đảng ủy xã Biển Hồ xem xét, chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

z7009923623757_56707ed86af827ee4e78fe0b5e6e4626.jpg
Cơ quan chức năng đã xác định được 2 cá nhân đã thực hiện hành vi trên là ông Cao Huyền Tuấn Anh và ông Lê Văn Quí

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, thời gian qua núi Chư Nâm đã bị một số đối tượng dùng máy múc đào khoét sâu vào sườn núi, san ủi để mở đường dài cả nghìn mét. Đáng nói, vị trí quả đồi bị đào khoét, làm đường nằm ở sườn núi Chư Nâm, đây là một trong điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.

Từ lâu đỉnh Chư Nâm được biết đến là nơi lý tưởng để đón bình minh, ngắm hoàng hôn hoặc săn mây trắng bồng bềnh. Núi Chư Nâm còn được mệnh danh là "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Gia Lai. Ngọn núi này đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm và là điểm trekking nổi tiếng ở phía tây Gia Lai.

Trần Hiền