Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I: Từ gian khó bão Yagi đến khát vọng cực tăng trưởng 2030

Đức Toàn 27/09/2025 11:23

(CLO) Sau thiệt hại nặng nề hơn 13.400 tỷ đồng do bão số 3 (Yagi) năm 2024, Lào Cai bước vào Đại hội lần thứ I với quyết tâm mới. Đại hội không chỉ là tổng kết nhiệm kỳ đầy thử thách, mà còn là khởi đầu cho tầm nhìn đến năm 2030, đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương quốc tế.

Khí thế trước ngày hội lớn

Lào Cai hiện có hơn 119.000 đảng viên sinh hoạt ở gần 4.000 chi bộ trực thuộc các đảng bộ xã, phường. Quy mô tổ chức đảng rộng lớn là biểu hiện sức mạnh chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong bối cảnh mới.

Đường phố được trang hoàng rực sắc cờ hoa để chào mừng Đại Hội (ảnh: Đức Toàn)
Đường phố được trang hoàng rực sắc cờ hoa để chào mừng Đại hội (ảnh: Đức Toàn)

Những ngày này, khắp các tuyến đường, bản làng, khu phố, cờ hoa, băng rôn, pano rực rỡ tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và khát vọng đổi mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thành tựu nhiệm kỳ qua và cú sốc thiên tai

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 đạt 11.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 5,5 tỷ USD. Du lịch phục hồi, đón gần 7 triệu lượt khách, doanh thu 20.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21% xuống dưới 10%, bình quân giảm 3,5%/năm. Độ che phủ rừng duy trì 60,1%.

Nhưng ngay khi nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ, bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 đã giáng đòn nặng nề. Báo cáo chính trị nêu rõ: “Cơn bão số 3 (Yagi) xảy ra từ ngày 9–11/9/2024 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra ước trên 13.432,6 tỷ đồng”.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng, hàng chục nghìn héc-ta hoa màu bị cuốn trôi. Hình ảnh người dân khẩn trương dựng lại nhà, thông đường, khôi phục sản xuất đã trở thành biểu tượng kiên cường của một tỉnh miền núi giàu ý chí.

bão yagi
Nhiệm kỳ vừa qua, Lào Cai đã chịu ảnh hưởng nặng nề cừ cơn bão Yagi

Bão Yagi không chỉ để lại con số thiệt hại khổng lồ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Đây chính là thách thức lớn nhất, đồng thời cũng là “phép thử” cho bản lĩnh và tầm nhìn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai.

Mục tiêu và khát vọng của nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương quốc tế; phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.

Các chỉ tiêu cụ thể được xác định rõ ràng. Đến năm 2030, GRDP đạt trên 240 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 136 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 70 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 32.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026–2030 trên 500 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng kinh tế số khoảng 20%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%. Du lịch phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu 50.000 tỷ đồng.

Xa hơn, đến năm 2045, Lào Cai đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển phía Bắc, là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc.

Ba đột phá, năm nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt được những mục tiêu ấy, Đại hội đã xác định ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, khơi thông các động lực phát triển; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài.

quy-hoach-khu-kinh-te-cua-khau-lao-cai(1).jpg
Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có quy mô gần 16.000 ha, giữ vai trò là vùng kinh tế động lực của tỉnh

Song song là năm nhiệm vụ trọng tâm: Tái cơ cấu kinh tế theo bốn trụ cột (công nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, dịch vụ – du lịch đẳng cấp, kinh tế cửa khẩu hiện đại); giảm nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng đời sống; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Lào Cai giàu lòng yêu nước, kỷ cương, văn minh, hiếu khách.

Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Khẩu hiệu hành động – niềm tin cho chặng đường mới

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Đây không chỉ là phương châm làm việc của Đại hội, mà còn là định hướng hành động cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong suốt nhiệm kỳ.

553799456-1117488143889915-8753650571408443253-n.jpg
Pano chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sự đoàn kết sẽ là nền tảng. Dân chủ sẽ là động lực. Kỷ cương sẽ là điểm tựa. Sáng tạo sẽ là chìa khóa. Và phát triển sẽ là mục tiêu tối thượng. Tất cả hòa quyện để đưa Lào Cai bước vào giai đoạn mới với niềm tin và khát vọng lớn lao.

Từ thành tựu đã đạt được, từ những khó khăn đã trải qua, đặc biệt là cú sốc thiên tai Yagi, Lào Cai bước vào nhiệm kỳ mới với bản lĩnh vững vàng hơn, khát vọng mãnh liệt hơn. Đại hội lần thứ I không chỉ là cột mốc chính trị, mà còn là lời khẳng định niềm tin vào sự phát triển, vào sức mạnh đoàn kết, vào khả năng biến khát vọng thành hiện thực.

Trong bối cảnh mới, với tầm nhìn xa, chiến lược rõ ràng, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự đồng lòng của nhân dân, Lào Cai có đủ cơ sở để tin tưởng vào một tương lai trở thành vùng đất xanh, hài hòa, giàu bản sắc và hạnh phúc – một cực tăng trưởng mới nơi biên cương Tổ quốc.

Đức Toàn