Thủ lĩnh biểu tình Gen Z Nepal tuyên bố tranh cử
(CLO) Sudan Gurung, thủ lĩnh phong trào biểu tình Gen Z ở Nepal, tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 3 năm tới.
Trong một cuộc phỏng vấn, Gurung, 36 tuổi, cho biết nhóm của ông đang huy động lực lượng trên toàn quốc để thành lập một “phong trào thay đổi” thay vì trở thành một đảng chính trị truyền thống. Ông nói về chính quyền cũ: “Nếu họ muốn chính trị, thì đó chính là điều họ sẽ nhận được. Chúng tôi sẽ không lùi bước”.
.png)
Các cuộc biểu tình Gen Z bùng phát sau khi Chính phủ Nepal cấm các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X và YouTube, với lý do các công ty này không đăng ký theo quy định. Phong trào nhanh chóng bùng phát và chuyển sang màu sắc chính trị, khi tấn công và đốt phá các cơ quan, quan chức nhà nước; khiến chính quyền cũ sụp đổ. Hiện Nepal đang được điều hành bởi chính phủ lâm thời và sẽ tổng tuyển cử vào tháng 3/2026.
Gurung khẳng định phong trào đã sẵn sàng cho việc lãnh đạo, với các tình nguyện viên lập ủy ban pháp lý và truyền thông, đồng thời thu thập ý kiến chính sách từ người dân qua các nền tảng như Discord và Instagram. Ông cho biết mục tiêu là đảm bảo “mọi tiếng nói của người dân Nepal đều được lắng nghe”.
Thay vì tranh cử độc lập, Gurung muốn tham gia “theo nhóm” để giữ vững sức mạnh của lực lượng thanh niên. Ông cho biết chương trình nghị sự không chỉ chống tham nhũng, mà còn thúc đẩy du lịch, tăng cường quan hệ cân bằng với Ấn Độ và Trung Quốc mà không có “sự can thiệp từ bên ngoài”.
Gurung kêu gọi Thủ tướng lâm thời Sushila Karki đẩy nhanh điều tra tham nhũng và vụ giết người biểu tình, nhằm ngăn các chính trị gia bảo thủ tham gia bầu cử. Khi được hỏi về khả năng trở thành thủ tướng, ông nói: “Tôi sẽ không nói rằng mình là người phù hợp lúc này… nhưng nếu nhân dân lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ tranh cử”.