Thế giới 24h

Campuchia và Thái Lan lại cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới

Hoài Phương (theo Khmer Times, Phnom Penh Post, Bangkok Post) 27/09/2025 16:58

(CLO) Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan lại leo thang khi hai bên đưa ra những cáo buộc trái ngược về một vụ đấu súng ngắn tại khu vực biên giới.

Vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới Chong Arn Ma, tỉnh đông bắc của Thái Lan, và khu vực đối diện An Ses ở Campuchia vào ngày 27/9. Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng quân đội Thái Lan đã pháo kích vào các vị trí của Campuchia ở khu vực An Ses, tỉnh Preah Vihear.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata, nói rằng binh sĩ Thái Lan đã sử dụng súng cối và súng trường tấn công lực lượng Campuchia ngay trước buổi trưa, song Campuchia “hết sức kiên nhẫn và không bắn trả”. Bà nhấn mạnh Campuchia tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn và kêu gọi Thái Lan tôn trọng các cam kết này.

untitled(2).png
Một Đoàn Quan sát viên Lâm thời ASEAN đến thăm Chong Arn Ma tại Ubon Ratchathani vào ngày 19/8. Ảnh: Văn phòng Quan hệ Công chúng Ubon Ratchathani

Trong khi đó, phía Thái Lan đưa ra lời giải thích khác. Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho biết báo cáo từ Quân khu 2 xác nhận binh lính Campuchia đã nổ súng trước, sử dụng vũ khí nhỏ và súng phóng lựu nhằm “khiêu khích” lực lượng Thái Lan tại khu vực Chong Arn Ma, đối diện An Ses.

Ông cho biết Thái Lan “phản ứng theo đúng biện pháp ngừng bắn” và sẵn sàng bắn trả nếu cần thiết, đồng thời cáo buộc Campuchia tìm cách kích động để ghi hình làm bằng chứng cáo buộc Thái Lan vi phạm thỏa thuận.

Quân đội Thái Lan khẳng định chưa ghi nhận thương vong và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Trung tâm điều hành Quân khu 2 báo cáo một nhóm quan sát viên Campuchia dự kiến kiểm tra khu vực An Ses trong cùng ngày, trong khi phía Thái Lan đã triển khai camera giám sát để ghi lại diễn biến tại hiện trường.

Tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan vốn căng thẳng sau các vụ đụng độ ngày 28/5 khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng và nhiều người bị thương, cùng với loạt giao tranh kéo dài từ 24 đến 29/7, trước khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của Malaysia - nước đang giữ chức Chủ tịch ASEAN 2025.

Hoài Phương (theo Khmer Times, Phnom Penh Post, Bangkok Post)