Thế giới 24h

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết trật tự thế giới hiện tại 'phản ánh một thời đại đã qua'

Huy Hoàng (theo U.N) 28/09/2025 07:57

(CLO) Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parilla cho biết trật tự thế giới hiện tại "phản ánh một kỷ nguyên đã qua, khi hầu hết các nước đang phát triển thậm chí còn không tồn tại như những quốc gia độc lập".

Ông Parilla bắt đầu bằng cách bày tỏ tình đoàn kết với Palestine và lên án những gì ông mô tả là “cuộc diệt chủng và thanh trừng sắc tộc” của Israel đối với người Palestine.

Ông cho biết, vào thời điểm mà "một số ít quốc gia và cá nhân tích lũy được nhiều của cải hơn phần lớn các quốc gia khác cộng lại", Liên hợp quốc vẫn tiếp tục là cơ quan đại diện nhất của cộng đồng quốc tế và cần được bảo vệ và củng cố.

Video bài phát biểu của Parilla tại Liên hợp quốc. Nguồn: UNTV

Ông Parilla kêu gọi một trật tự quốc tế mới đảm bảo “quyền phát triển, bình đẳng chủ quyền, sự tham gia và đại diện của các nước đang phát triển trong quyết định chính sách toàn cầu”.

Ông đề cập đến các sáng kiến ​​cải cách Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 (UN80) của Tổng thư ký, theo ông, cần phải tăng cường bản chất liên chính phủ của Liên hợp quốc và cải thiện năng lực của tổ chức này để đối phó tốt hơn với những thách thức cấp bách hiện nay.

Ông lập luận rằng cộng đồng quốc tế phải bác bỏ học thuyết “hòa bình thông qua sức mạnh” vì nó “tương đương với việc áp đặt ý chí độc đoán của chủ nghĩa đế quốc Mỹ lên mọi người” và sẽ phải trả giá bằng những giá trị mà Liên hợp quốc được thành lập trên đó.

Bo truong cu ba
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parilla. Ảnh: U.N

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cũng yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế mà Mỹ áp đặt lên Cuba trong hơn sáu thập kỷ, mà ông mô tả là "một cuộc chiến tranh kinh tế" nhằm tước đoạt sinh kế và khả năng phát triển bền vững của người dân Cuba.

“Cuba đang phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài và hàng ngày, khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm, thiếu thuốc men, giao thông công cộng hạn chế, dịch vụ cộng đồng hạn chế và lạm phát nghiêm trọng, làm xói mòn thu nhập thực tế”, ông Parilla cho biết.

Ông cũng cảnh báo về mối đe dọa chiến tranh đang rình rập ở vùng Caribe và cho biết việc triển khai lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực để chống tội phạm và buôn bán ma túy chỉ là cái cớ và là "một tình huống nguy hiểm vi phạm luật pháp quốc tế".

Về vấn đề biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Cuba cho biết thách thức bảo vệ hành tinh đang bị đặt câu hỏi: "Nếu các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững của chủ nghĩa tư bản không được thay đổi căn bản, chúng ta sẽ vượt ngưỡng định mệnh 1,5 độ C trước năm 2030".

Đề cập đến công nghệ mới, ông Parilla cho biết, với một số ít tập đoàn xuyên quốc gia áp đặt hệ thống vận hành và kiểm soát nội dung được xem, đọc và nghe, "chúng ta đang phải chịu sự độc tài của thuật toán".

Ông kêu gọi Liên hợp quốc tạo ra các tiêu chuẩn chung để đảm bảo rằng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Huy Hoàng (theo U.N)