Ngoại trưởng Nga đề cập tới loạt vấn đề nóng trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc
(CLO) Ngày 27/9, tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa họp 80, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến một loạt vấn đề cấp bách, bao gồm Ukraine, các vụ việc UAV, hiệp ước hạt nhân, quan hệ Nga-Mỹ, việc Iran lại bị cấm vận và tình hình Gaza.
Sau đó, ông Lavrov đã tổ chức một cuộc họp báo để trả lời các câu hỏi của các nhà báo. Dưới đây là tổng hợp những tuyên bố quan trọng của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga do hãng thông tấn TASS và trang web chính thức của Liên hợp quốc trích dẫn đăng tải.
Giải quyết xung đột Ukraine
Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga "ngay từ đầu đã và vẫn luôn sẵn sàng đàm phán nhằm giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột" ở Ukraine, đồng thời đảm bảo an ninh và các lợi ích thiết yếu của Nga.
Bộ trưởng Nga cũng tuyên bố rằng Moscow nhận thức được những nỗ lực "bịa đặt hành động khiêu khích" của Kiev, đồng thời cho biết có căn cứ đáng tin cậy đằng sau các báo cáo về kế hoạch khiêu khích quân sự của Ukraine tại các nước châu Âu.
Đồng thời, ông lưu ý rằng Ukraine và các nước châu Âu không sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí. Ngược lại, theo Bộ trưởng Ngoại giao, châu Âu đang cho phép chính quyền Kiev hành động mà không bị trừng phạt, bao gồm cả việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, giết người ngoài vòng pháp luật và phá hoại liều lĩnh, với nỗi ám ảnh gây "thất bại chiến lược" cho Nga.
"Chính quyền Kiev, vốn nắm quyền sau cuộc đảo chính vi hiến do phương Tây tổ chức năm 2014, đã vạch ra lộ trình xóa bỏ Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, ban hành luật xóa bỏ tiếng Nga trên mọi lĩnh vực - giáo dục, văn hóa và truyền thông. Ukraine là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm hợp pháp tiếng mẹ đẻ của gần một nửa dân số", ông Lavrov phát biểu.
Các 'sự cố' UAV và mối quan hệ với NATO - EU
Ông Lavrov tuyên bố rằng các máy bay không người lái được cho là phát hiện trên lãnh thổ Ba Lan có tầm hoạt động ngắn hơn khoảng cách từ lãnh thổ đó đến biên giới Nga. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Nga không bao giờ tấn công các mục tiêu dân sự và không hướng máy bay không người lái hoặc tên lửa vào các nước EU hay NATO.
Ông Lavrov lưu ý rằng các mối đe dọa vũ lực chống lại Nga ngày càng được đưa ra, với những cáo buộc rằng Nga được cho là đang lên kế hoạch tấn công các nước NATO và EU. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng "Nga chưa bao giờ và không có ý định như vậy", đồng thời lưu ý rằng ở châu Âu có những thế lực đang "chuẩn bị một cuộc chiến tranh chống lại Nga".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. "Không nên nghi ngờ gì về điều này", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO vẫn tiếp tục mở rộng đến tận biên giới Nga.
Ông cũng chỉ ra rằng sự mở rộng của liên minh hiện nay không chỉ đe dọa Nga mà còn cả Trung Quốc, với các hành động của NATO nhằm bao vây toàn bộ lục địa Á-Âu về mặt quân sự.
Hiệp ước hạt nhân START mới và quan hệ Nga - Mỹ
Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Nga và Hoa Kỳ có trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn những rủi ro có thể dẫn nhân loại đến một cuộc chiến tranh mới. Ông cho biết sáng kiến mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến tương lai của Hiệp ước START mới nhằm góp phần duy trì sự ổn định chiến lược.
Bộ trưởng Lavrov bày tỏ sự tin tưởng rằng việc thực hiện sáng kiến của Putin về Hiệp ước START mới sẽ giúp tránh chạy đua vũ trang, duy trì mức độ dự đoán có thể chấp nhận được trong lĩnh vực tên lửa-hạt nhân và cải thiện bầu không khí chung trong quan hệ Moscow-Washington.
Ông Lavrov tuyên bố Nga đặt một số hy vọng vào việc tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ. Ông lưu ý rằng Moscow hiện nhìn thấy trong cách tiếp cận của chính quyền Mỹ hiện tại "mong muốn phát triển sự hợp tác thực dụng mà không mang lập trường ý thức hệ".
Về việc Iran lại bị trừng phạt và tình hình Dải Gaza
Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc các nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ chối ủng hộ nghị quyết của Trung Quốc-Nga về việc hoãn lệnh trừng phạt Iran đã phơi bày chính sách áp đặt bằng vũ lực kinh tế và quân sự.
Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga coi chính sách này là không thể chấp nhận được, và mọi "hành động thao túng" của phương Tây nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Cộng hòa Hồi giáo, cũng như bản thân các lệnh trừng phạt, đều là bất hợp pháp và vô hiệu về mặt pháp lý.
Bộ trưởng Lavrov cho biết ông tin rằng Iran không hề có ý định vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, mà chỉ đang bị mắc kẹt trong cái bẫy trừng phạt mở rộng do Mỹ và các nước châu Âu dàn dựng. Ông Lavrov lưu ý rằng phương Tây chỉ đang tìm cớ để khôi phục chính sách trừng phạt đối với Iran và thể hiện sự hoàn toàn không muốn đàm phán trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân.
Về Gaza, ông Lavrov tuyên bố rằng hình phạt tập thể đối với người Palestine ở Dải Gaza, "nơi trẻ em Palestine đang chết vì bom đạn và nạn đói, bệnh viện và trường học bị phá hủy, và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa", cũng như kế hoạch sáp nhập Bờ Tây, là hoàn toàn không thể biện minh được.
Về cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Ông Lavrov mô tả vấn đề cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là đặc biệt quan trọng và lưu ý rằng Nga ủng hộ quá trình dân chủ hóa thông qua việc mở rộng đại diện cho châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng cán cân quyền lực toàn cầu hiện nay về cơ bản khác biệt so với 80 năm trước và lưu ý rằng những thực tế mới này "vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong hệ thống thể chế của tổ chức".
Bộ trưởng cũng kêu gọi ngăn chặn một "cuộc đảo chính" trong Ban Thư ký Liên hợp quốc và sự chiếm đoạt quyền lực của các nước phương Tây. "Thành phần của Ban Thư ký cần phản ánh thực tế mới và đảm bảo sự đại diện công bằng của các quốc gia thuộc nhóm đa số toàn cầu", ông Lavrov nhấn mạnh.
Ông khẳng định rằng Nga không kích động nổi loạn ở bất kỳ quốc gia nào và chỉ kêu gọi các quốc gia thành viên và ban lãnh đạo Ban thư ký Liên hợp quốc "tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, không có ngoại lệ, không có tiêu chuẩn kép".
Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh rằng rằng các nguyên tắc sáng lập của Liên hợp quốc vẫn còn giá trị trong "thời đại đa cực" ngày nay.