Xã hội

Nghiêm cấm 'nhờ' Ban đại diện phụ huynh đứng ra vận động tài trợ

PV 28/09/2025 11:56

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh (HCM) vừa yêu cầu các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về vận động tài trợ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu, gây áp lực tài chính cho phụ huynh.

Theo đó, các cơ sở giáo dục chỉ được vận động tài trợ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, nhưng không được ủy quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra tổ chức, kêu gọi. Việc huy động tuyệt đối không được ép buộc, càng không được coi là điều kiện để học sinh được hưởng các dịch vụ giáo dục.

Kế hoạch vận động tài trợ phải được Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm thông qua, báo cáo cấp quản lý trực tiếp và chỉ triển khai sau khi có văn bản phê duyệt của Sở GD&ĐT TP HCM.

Ngoài phụ huynh, nhà trường cần mở rộng đối tượng vận động đến các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, mạnh thường quân có tinh thần thiện nguyện.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước được miễn học phí theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước
Nhà trường không được ủy quyền cho ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động tài trợ.

Sở GD&ĐT TP HCM nhấn mạnh, không quy định mức tài trợ bình quân, tối thiểu, mọi khoản đóng góp đều hoàn toàn tự nguyện. Các khoản bằng tiền phải được lập biên bản, danh sách ký nhận, phiếu thu và hạch toán riêng theo quy định kế toán.

Đối với tài trợ hiện vật hay cơ sở vật chất, nhà trường phải xác định rõ mục đích, không được vận động những hạng mục vốn có thể sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nguồn quỹ sự nghiệp để chi trả. Các khoản này cần được thẩm định, báo cáo Sở GD&ĐT TP HCM phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

Riêng với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở yêu cầu kinh phí hoạt động chỉ phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của Ban. Tuyệt đối không được chi cho bảo vệ, vệ sinh, khen thưởng giáo viên, mua sắm trang thiết bị hay sửa chữa công trình.

Sở GD&ĐT TP HCM cũng giao trách nhiệm cho UBND các phường, xã giám sát việc triển khai tại cơ sở mầm non, tiểu học, THCS và yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình vận động, sử dụng tài trợ trước ngày 30/5 hằng năm.

“Các trường cần đảm bảo minh bạch, công khai, không để xảy ra tình trạng lạm thu, tránh gây áp lực đóng góp cho phụ huynh”, đại diện Sở GD&ĐT TP HCM nhấn mạnh.

PV