Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10
(CLO) Đến 10h ngày 29/9/2025, bão số 10 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại Hà Tĩnh, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các xã, phường trong tỉnh. Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn mất điện, việc thống kê gặp rất nhiều khó khăn, các số liệu hiện nay mới chỉ là sơ bộ ban đầu.
Theo báo cáo nhanh, bão số 10 đã khiến 1 người tử vong, 9 người bị thương tại nhiều địa phương; gần 43 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó nhiều xã chịu thiệt hại nặng như Can Lộc, Cẩm Bình, Đông Kinh, Đồng Tiến. Hàng nghìn công trình phụ trợ bị tàn phá, nhiều trường học và cơ sở y tế hư hỏng nặng. Lĩnh vực nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề với gần 1.000 ha hoa màu đổ ngã, hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại Kỳ Hoa chết trắng.

Một số tuyến đê, kè quan trọng như Cẩm Nhượng, Hữu Phủ, Tả Nghèn, Hội Thống tiếp tục bị sạt lở, bong xô. Toàn tỉnh có hơn 1.100 cột điện bị gãy đổ, hệ thống điện lực gần như tê liệt, đến trưa 29/9 mới chỉ có một số xã, phường được cấp điện trở lại.

Hệ thống giao thông bị chia cắt nghiêm trọng khi nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập sâu hoặc ách tắc do cây xanh, đất đá sạt lở. Quốc lộ 8 tại Km77+350 (xã Sơn Kim 1) bị sụt mái taluy khoảng 300m³, chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch nối sang nước bạn Lào.

Thông tin liên lạc gián đoạn khi nhiều trạm viễn thông mất sóng; hệ thống cấp nước sạch đình trệ do các nhà máy mất điện, hiện chỉ còn giải pháp tạm thời với nguồn nước dự trữ khoảng 2 ngày. Tại Khu kinh tế Vũng Áng, thiệt hại rất lớn khi Nhà máy Nhiệt điện 2 bị bay 50.000 m² tôn, Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 12.000 m² kho chứa hàng, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bị hư hỏng nặng cơ sở vật chất và thiết bị sản xuất.

Ngay sau khi bão tan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương chỉ đạo triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Các nhiệm vụ ưu tiên được đặt ra là tổ chức cứu hộ, cứu nạn, sơ tán và bố trí nơi ở tạm cho người dân, đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men; khắc phục khẩn cấp trường học, cơ sở y tế, không để học sinh thiếu lớp học, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh; nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, viễn thông, cấp nước sạch, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại nhiều địa phương để kiểm tra, chỉ đạo, động viên chính quyền và Nhân dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV và đoàn công tác bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả; đồng thời nhấn mạnh việc tạm dừng những công việc chưa cấp thiết, tập trung toàn lực cho công tác khắc phục bão lũ, đảm bảo an toàn hồ đập, đê kè, công trình trọng yếu, tuyệt đối không để xảy ra sự cố thứ cấp.

Cùng với đó, các cấp, ngành vừa khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, vừa đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đúng kế hoạch, an toàn và chu đáo.
Với tinh thần đoàn kết, kiên cường, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đang nỗ lực từng giờ để khắc phục hậu quả nặng nề, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm biến mất mát, khó khăn thành động lực vượt lên sau thiên tai.