Công tác ứng phó với bão số 10 tại Ninh Bình
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, ngày 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 trên địa bàn tỉnh.
Các địa điểm kiểm tra gồm: công tác bơm tiêu úng cho các khu công nghiệp, tiêu úng cho lúa và hoa màu; các công trình thủy lợi trọng điểm như: Trạm bơm Triệu Xá (phường Liêm Tuyền), Trạm bơm Ngòi Ruột (phường Châu Sơn), Trạm bơm Hoành Uyển II, Trạm bơm Bùi II (phường Đồng Văn).
Đây là những trạm bơm tiêu có vai trò quan trọng trong việc chống úng cho khu vực phường Phủ Lý, khu công nghiệp Đồng Văn I, khu công nghiệp Đồng Văn II, khu công nghiệp Châu Sơn và một phần diện tích sản xuất nông nghiệp ở khu vực phía Bắc của tỉnh.

Theo báo cáo của Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Hà Nam, trước thông tin dự báo bão số 10 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh, từ chiều ngày 28/9, các trạm bơm thuộc vùng Hà Nam (cũ) đã vận hành các tổ máy bơm, bơm tiêu rút nước đệm, chủ động ứng phó với mưa bão có thể xảy ra trên địa bàn, trong đó tập trung tiêu rút nước đệm ở các kênh A48 và A46 cũng như các tuyến kênh nội đồng.
Hiện tại, các trạm bơm đã bố trí công nhân trực 24/24h vận hành các tổ máy và thường xuyên kiểm tra, khơi thông dòng chảy ở các kênh tiêu thoát nước mưa bên ngoài các khu công nghiệp.
Qua kiểm tra thực tế các trạm bơm, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chỉ đạo: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hà Nam phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ động rà soát tất cả hệ thống tiêu cho khu công nghiệp, khơi thông dòng chảy, kịp thời tiêu thoát nước cho các khu công nghiệp, không để xảy ra úng ngập tại các khu công nghiệp.
Hiện nay, khu công nghiệp Đồng Văn I, II có rất nhiều nhà đầu tư đi vào hoạt động, đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh, cũng như giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Nếu để ngập úng trong khu công nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh và ảnh hưởng đến quá trình thu hút đầu tư.
Đối với khu vực nội đồng, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động tiêu nước đệm để hạn chế thấp nhất thiệt hại về hoa màu, bảo vệ nông sản cho bà con nông dân. Các cơ quan liên quan tuân thủ nghiêm việc trực ban theo đúng quy định, theo dõi diễn biến của bão số 10 để có những giải pháp ứng phó kịp thời.
Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa cũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 10 tại một số trọng điểm phòng, chống lụt bão của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đã đi kiểm tra tuyến đê hữu Đáy và Âu sông Chanh (thuộc phường Tây Hoa Lư). Âu sông Chanh là công trình thủy lợi được xây dựng năm 1957, qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa đến nay vẫn còn xuất hiện rò rỉ qua mang cống, có thể gây vỡ và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vùng hạ du gồm các phường thuộc thành phố Hoa Lư (cũ).
Cùng với đề xuất xây dựng mới công trình Âu sông Chanh, đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Tây Hoa Lư đã báo cáo phương án khắc phục khi có sự cố diễn ra với mức độ lớn hơn dự kiến, cần huy động vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án “4 tại chỗ”. Cùng với Âu sông Chanh, phường Hoa Lư cũng đã lên phương án kiểm tra, theo dõi, bảo vệ một số tuyến đê trọng điểm như đê hữu Đáy, đê hữu sông Hoàng Long, đê Trường Yên… trên địa bàn.
Đoàn kiểm tra cũng đi kiểm tra công trình Âu Lê, tuyến đê hữu sông Hoàng Long và đập tràn Lạc Khoái. Trong đó, tràn Lạc Khoái là công trình phòng, chống lũ, bão trọng điểm của tỉnh nằm trên đê hữu Hoàng Long (xã Gia Phong) được xây dựng, nâng cấp hoàn thành năm 2009.
Công trình tràn Lạc Khoái có mặt tràn đổ bê tông cốt thép cao trình +4m, được thiết kế để phân lũ vào khu hữu sông Hoàng Long khi mực nước lũ sông Hoàng Long tại bến Đế đạt trên +5,30m nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê tả Hoàng Long, hữu Hoàng Long, đầm Cút, Trường Yên, Năm Căn…
Cùng với việc theo dõi mực nước sông Hoàng Long (tại Âu Lê và đập tràn Lạc Khoái), Cụm thủy nông hữu ngạn (Chi nhánh Gia Viễn) đã tổ chức phân công trực, vận hành các Trạm bơm Lỗi Sơn, Trạm bơm Gia Lạc và Gia Minh… theo yêu cầu phòng, chống lụt, bão.
Qua kiểm tra thực tế và nắm bắt tình hình tại các công trình thủy lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường cần chủ động kiểm tra, rà soát các công trình phòng, chống lụt bão, hoàn chỉnh lại các phương án về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sẵn sàng ứng cứu tại các điểm xung yếu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thủy lợi đôn đốc việc giám sát diễn biến của mực nước tại các tuyến đê, tăng cường nhân lực, thiết bị trực bơm nước phòng, chống úng, lưu ý nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp, trũng, ven sông, khu đô thị, khu công nghiệp, các khu du lịch trọng điểm như Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Bái Đính...