Nghề báo

Báo chí toàn cầu đối mặt làn sóng bạo lực và đe dọa gia tăng

Hoài Phương (theo AFP, Journalism) 29/09/2025 17:00

(CLO) Trong nửa đầu năm 2025, công việc báo chí trở nên nguy hiểm và khó khăn hơn bao giờ hết, với bạo lực và leo thang ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo Agence France-Presse (AFP), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 25 sự cố nghiêm trọng liên quan đến các nhà báo của họ, nhiều hơn cả số vụ việc xảy ra trong cả năm 2024. Những vụ tấn công, bắt giữ và trục xuất đang cho thấy quy mô toàn cầu của cuộc tấn công vào quyền được thông tin của công chúng.

Phóng viên thường công khai nhận dạng khi tác nghiệp tại biểu tình hoặc sự kiện công cộng, với niềm tin rằng đó là sự bảo vệ. Thế nhưng ngày càng nhiều trường hợp họ trở thành mục tiêu trực tiếp, như tại Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina hay Mỹ.

untitled(2).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Ở nhiều khu vực, báo chí đang biến mất dưới áp lực đe dọa. Phóng viên của AFP buộc phải rời khỏi vùng Sahel (Tây Phi), cũng như Nicaragua và El Salvador. Tại Đông và Trung Âu, đội ngũ kiểm chứng thông tin thường xuyên nhận đe dọa giết người và bịt miệng.

Năm 2024, Diễn đàn Báo chí Argentina ghi nhận 179 vụ tấn công nhằm vào nhà báo, sau khi Tổng thống nước này viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi chưa đủ ghét nhà báo”.

Tại Gaza, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết gần 200 nhà báo đã thiệt mạng trong hai năm qua, trong đó hơn 20 trường hợp bị cho là nhắm mục tiêu có chủ đích. Một số phóng viên từ chối mặc áo chống đạn vì sợ điều đó khiến họ dễ trở thành mục tiêu hơn.

Song song với bạo lực, báo chí còn đối mặt thách thức mới: sự lan tràn của thông tin sai lệch được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Các công cụ này có tiềm năng xây dựng tri thức, nhưng đồng thời cũng có thể bị khai thác để làm ô nhiễm môi trường thông tin bằng nội dung giả mạo và xuyên tạc.

AFP nhấn mạnh rằng dù báo chí không hoàn hảo, sự khao khát tìm kiếm sự thật của báo chí vẫn là nền tảng cho một xã hội lành mạnh. “Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải lên tiếng vì sự thật. Không còn lựa chọn nào khác”, thông điệp nêu rõ.

Hoài Phương (theo AFP, Journalism)