Đảng thân châu Âu chiến thắng trong cuộc bầu cử Moldova
(CLO) Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) cầm quyền của Moldova, lực lượng ủng hộ Liên minh châu Âu, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.
Theo truyền thông địa phương và châu Âu, kết quả kiểm phiếu gần như hoàn tất vào ngày 29/9 cho thấy PAS giành được 50,2% số phiếu. Khối Bầu cử Yêu nước và có tư tưởng hoài nghi châu Âu đứng thứ hai với 24,2%, tiếp theo là khối Alternativa và Đảng Của Chúng ta.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngay lập tức hoan nghênh kết quả này, gọi đó là lựa chọn rõ ràng của người dân Moldova cho “châu Âu, dân chủ và tự do”, đồng thời khẳng định EU “sẽ sát cánh trên từng bước đường”.
.png)
Trước bầu cử, Thủ tướng Dorin Recean đã phát đi cáo buộc liên quan đến Nga. Nga bác bỏ cáo buộc là vô căn cứ, khẳng định họ không tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch hay can thiệp bỏ phiếu.
Trong ngày bầu cử, nhiều sự cố xảy ra, bao gồm đe dọa đánh bom tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài, tấn công mạng vào hạ tầng bầu cử và chính phủ, tình trạng cử tri chụp ảnh phiếu bầu, cùng việc vận chuyển trái phép cử tri đến điểm bỏ phiếu. Ba người đã bị bắt vì bị nghi âm mưu gây bất ổn sau khi bỏ phiếu.
Tổng thống Maia Sandu trước đó gọi đây là “cuộc bầu cử quan trọng nhất” trong lịch sử Moldova, nhấn mạnh kết quả sẽ quyết định hướng đi giữa củng cố dân chủ, tiến tới EU, hay rơi vào “vùng xám” do Nga chi phối.
Theo Cristian Cantir, phó giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Oakland (Mỹ), thắng lợi của PAS là “một chiến thắng rõ ràng cho các lực lượng thân châu Âu”.
Moldova, quốc gia nằm giữa Ukraine và Romania, đã được trao tư cách ứng cử viên EU năm 2022, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.