Kinh tế Nga lao đao khi xuất khẩu chủ lực giảm mạnh, sản xuất dầu gặp khó khăn
(CLO) Xuất khẩu dầu Nga tháng 9 dự báo giảm xuống mức thấp nhất từ 2020, sau khi 16/38 nhà máy lọc dầu bị UAV Ukraine tấn công.
Nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với một đòn giáng nặng nề khi các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí đốt, than đá, gỗ, vàng và kim cương, Nga vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu các mặt hàng này. Tuy nhiên, một chuyên gia cảnh báo rằng doanh thu từ các mặt hàng này đang sụt giảm mạnh.
Ông Vadim Shtepa, chuyên gia tại Quỹ Jamestown, cho biết các nguồn thu quan trọng của Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn 50 năm qua.
Trong bài viết cho tổ chức nghiên cứu này, ông nhấn mạnh rằng lợi nhuận từ xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, nguồn thu nhập chính của Nga kể từ ít nhất những năm 1970, đang giảm sút đáng kể.
Ông Shtepa giải thích rằng các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt từ phương Tây, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia như Trung Quốc, đã tác động mạnh đến ngành tài nguyên của Nga.
Ông Shtepa cho biết thêm rằng sự suy giảm này không chỉ xuất phát từ các lệnh trừng phạt của châu Âu. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Điện Kremlin và Trung Quốc không giúp giảm bớt áp lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
Chẳng hạn, than đá từ Trung Quốc có giá rẻ hơn so với than của Nga, khiến khu vực Kuzbass/Kuznetsk Basin, vốn giàu tài nguyên than, phải định giá thấp hơn chi phí sản xuất để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Tương tự, Cộng hòa Karelia của Nga từng xuất khẩu gỗ sang nước láng giềng Phần Lan, nhưng các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đã chặn đứng hoạt động này. Trong khi đó, Trung Quốc quan tâm đến gỗ của Nga, nhưng chi phí vận chuyển qua không gian Á-Âu rộng lớn khiến gỗ từ Karelia trở nên đắt đỏ.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất khẩu nhiên liệu của Nga chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu.
Theo nhóm nghiên cứu Energy Aspects, các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn hơn một triệu thùng dầu mỗi ngày trong năng lực lọc dầu của Nga. Kể từ đầu tháng Tám, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị ảnh hưởng, bao gồm một trong những nhà máy lớn nhất với công suất 340.000 thùng mỗi ngày tại Ryazan, gần Moscow.
Nếu tốc độ này tiếp diễn, các công ty theo dõi vận chuyển hàng hóa như OilX và Vortexa dự báo rằng xuất khẩu dầu diesel của Nga trong tháng Chín sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.
Những khó khăn này không chỉ làm suy yếu nguồn thu từ xuất khẩu mà còn đặt ra thách thức lớn cho nền kinh tế Nga trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt và các hạn chế từ trừng phạt kinh tế.
Theo Express