Xã hội

Hàng loạt sông lớn vượt báo động, miền Bắc và Bắc Trung Bộ nguy cơ ngập sâu

Phúc Ân 30/09/2025 13:06

(CLO) Ngày 30/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin khẩn về tình hình lũ trên nhiều tuyến sông lớn, trong đó sông Thao ghi nhận lũ đặc biệt lớn, sông Mã ở mức lũ khẩn cấp, còn sông Cả và sông Đồng Nai tiếp tục dâng cao nguy hiểm.

Theo số liệu cập nhật lúc 7h ngày 30/9, mực nước sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái lên tới 34,28 m, vượt báo động 3 tới 2,28 m. Mức này đã tiệm cận thời điểm bão YAGI năm 2024 vào ngày 10/9/2024 ở mức 35,32m, và gần mức lũ lịch sử năm 1968.

Trong khi đó, sông Mã (Thanh Hóa) tại Giàng đạt 6,9 m, cao hơn báo động 3 là 0,4 m. Sông Cả (Nghệ An) tại Nam Đàn 7,1 m, cao hơn báo động 2 là 0,2 m; Sông Đồng Nai tại Tà Lài 112,67 m, trên báo động 2 là 0,17 m.

z7065044458129_e392065468fbbb98b2e00b32fbe14ec7.jpg
Đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai sáng 30/9. Ảnh NDCC

Ngoài ra, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) và sông Lục Nam (Bắc Ninh) cũng đang lên nhanh. Đáng chú ý, vào lúc 2 giờ sáng ngày 30/9, thủy điện Đồng Sung trên sông Thao đã bắt đầu xả lũ với lưu lượng 2.613 m³/s.

Theo dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông Thao, sông Mã sẽ tiếp tục lên trên mức báo động 3, sông Cả và sông Lục Nam lên trên báo động 2. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao, sông Mã duy trì mức cao, sông Cả ở mức báo động 2, sông Lục Nam giảm dần nhưng vẫn nguy hiểm. Riêng sông Đồng Nai dự báo xuống chậm và dao động quanh mức báo động 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ nay đến ngày 1/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể vượt báo động 2, báo động 3, cục bộ có nơi cao hơn, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất diện rộng.

Hệ quả có thể gây ngập sâu nhiều tuyến đường giao thông, chia cắt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp. Tác động trực tiếp đến sinh hoạt, kinh tế - xã hội và an toàn hồ đập.

Các địa phương chịu ảnh hưởng được yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động vận hành điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Đồng thời, cần tổ chức di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt tại các khu vực miền núi và ven sông.

Phúc Ân