Đồng USD suy yếu vì lo ngại nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa
(CLO) Đồng USD giảm 0,5% so với yen Nhật, chịu áp lực từ nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa trước hạn chót ngân sách.
Đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác, ngoại trừ yen Nhật, vào thứ Ba, khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa, có thể làm gián đoạn việc công bố báo cáo việc làm hàng tháng trong tuần này.

Tâm điểm chú ý của thị trường là nguy cơ chính phủ Mỹ ngừng hoạt động. Ngân sách chính phủ sẽ hết hạn vào nửa đêm thứ Ba (4 giờ sáng GMT) nếu các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ không đạt được thỏa thuận tạm thời vào phút cuối.
Ông Elias Haddad, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Brown Brothers Harriman, nhận định trong một báo cáo rằng khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa ngay sáng thứ Tư đang tạo áp lực giảm giá lên đồng USD.
Theo ông Haddad, nếu thời gian đóng cửa kéo dài quá hai tuần, nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế sẽ tăng, khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể phải nới lỏng chính sách tiền tệ hơn.
Thị trường kỳ hạn lãi suất Mỹ dự đoán Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 43 điểm cơ bản trong năm nay, với khả năng bắt đầu bằng mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng Mười và một đợt giảm khác vào cuối năm. Nguy cơ chính phủ đóng cửa khiến nhà đầu tư lo lắng, đặc biệt khi họ đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Bộ Lao động và Thương mại Mỹ cho biết, các cơ quan thống kê sẽ tạm ngừng công bố dữ liệu nếu chính phủ đóng cửa một phần, bao gồm báo cáo việc làm tháng Chín, một dữ liệu quan trọng đối với các quyết định chính sách của Fed. Việc trì hoãn này có thể gây thêm biến động trên thị trường do sự bất định gia tăng.
Vào cuối buổi sáng, đồng USD giảm 0,5% so với yen Nhật, đạt mức 147,86, sau báo cáo hỗn hợp từ Khảo sát Cơ hội Việc làm và Biến động Lao động (JOLTS) của Cục Thống kê Lao động.
Báo cáo cho thấy cơ hội việc làm tại Mỹ tăng nhẹ 19.000 lên 7,227 triệu vào cuối tháng Tám, trong khi hoạt động tuyển dụng giảm 114.000 xuống 5,126 triệu và số lượng sa thải giảm 62.000 xuống 1,725 triệu, phản ánh thị trường lao động đang suy yếu.
Chỉ số USD giảm 0,2% xuống 97,756, trong khi đồng euro tăng nhẹ 0,1% lên 1,1742 USD. Đồng USD cũng chịu áp lực từ chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board, giảm 3,6 điểm xuống 94,2 trong tháng này, thấp hơn dự báo 96,0 từ các nhà kinh tế do Reuters khảo sát.
Đối với yen Nhật, nhà đầu tư đang xem xét biên bản cuộc họp tháng Chín của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), trong đó thảo luận khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn. Thị trường hiện đánh giá xác suất 60% cho việc tăng lãi suất vào tháng Mười Hai.
Các chiến lược gia tại ING nhận định rằng việc bán USD để mua yen có thể trở nên phổ biến nếu chính phủ Mỹ đóng cửa. Đồng USD đã tăng 0,7% so với yen trong tháng này, nhưng giảm gần 6% từ đầu năm 2025, do nhà đầu tư tin rằng lãi suất Nhật Bản sẽ tăng dần, trong khi lãi suất Mỹ giảm.
Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING, cho biết đồng USD/yen mất 1,5% trong đợt đóng cửa chính phủ 2018-2019 và hiện đang giao dịch cao hơn 1% so với giá trị hợp lý ngắn hạn.
Đồng đô la Australia tăng 0,8% lên 0,6625 USD sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia giữ nguyên lãi suất như dự đoán, dù đã hạ lãi suất ba lần trong năm nay. Ngân hàng cho biết dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát quý ba có thể cao hơn dự báo, và triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn.
Tại châu Âu, đồng bảng Anh không chịu tác động từ dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Anh giảm còn 0,3% từ tháng Tư đến tháng Sáu, trong khi thâm hụt tài khoản vãng lai tăng vượt dự báo lên mức tương đương 3,8% GDP trong ba tháng tính đến cuối tháng Sáu, so với 2,8% trong quý đầu năm 2025. Đồng bảng Anh giữ ổn định ở mức 1,3436 USD và giảm nhẹ so với euro, vốn tăng 0,1% lên 87,38 pence.
Những biến động này cho thấy thị trường tài chính đang thận trọng trước những bất ổn từ chính sách nội bộ Mỹ, đồng thời phản ánh sự khác biệt trong triển vọng lãi suất giữa các khu vực kinh tế lớn.
Theo Channel News Asia