Cảng hàng không Nội Bài kích hoạt phương án ứng phó khi thời tiết xấu
(CLO) Lượng mưa đặc biệt lớn trút xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong ngày 30/9 đã khiến hàng trăm chuyến bay phải điều chỉnh lịch khai thác.
Tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị đã ứng phó với một trận mưa dông đặc biệt lớn trong ngày 30/9.

Số liệu ghi nhận, trận mưa kéo dài từ 9h20’ - 13h30’ đã trút xuống một lượng mưa kỷ lục, lên đến 238mm.
Đây là lượng mưa rất lớn và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến hoạt động bay.
Để đảm bảo khai thác bay an toàn, cảng hàng không Nội Bài đã kích hoạt các phương án ứng phó trong điều kiện thời tiết xấu, tạm thời dừng Hệ thống phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM).
Đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý bay, các hãng hàng không điều tiết luồng không lưu và khai thác tại sân nhằm đảm bảo tốt hoạt động khai thác.



Do ảnh hưởng của thời tiết xấu đã có 194 chuyến bay bị chậm giờ, 34 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận như Cát Bi, Thọ Xuân, Đà Nẵng và cả Nam Ninh (Trung Quốc) để chờ thời tiết tốt hơn.
Ngay sau khi điều kiện thời tiết đảm bảo, hoạt động khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã nhanh chóng trở lại bình thường từ 13h30 cùng ngày. Các chuyến bay đã hạ cánh an toàn.
Dự báo thời tiết khu vực Nội Bài ngày 1/10 có lúc có dông mưa, tầm nhìn xa từ 3000 – 1000 m, gió Bắc – Đông Nam từ 6-10kt. Trong ngày 1/10, dự kiến sẽ có 584 lượt chuyến bay và 85 ngàn lượt khách đi và đến qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Sự điều chỉnh trong kế hoạch bay là cần thiết để đặt ưu tiên cao nhất cho sự an toàn của hành khách và các chuyến bay trước tình hình thời tiết bất thường.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng khuyến cáo hành khách chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các tuyến còn ngập sâu, đảm bảo không bị chậm trễ chuyến bay