Thế giới 24h

Động đất ở Philippines: Số người thương vong tăng lên hơn 200, video cho thấy sự kinh hoàng

Hoài Phương (theo Inquirer, Anadolu, AJ) 01/10/2025 17:11

(CLO) Ít nhất 69 người thiệt mạng và gần 150 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền trung Philippines.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 21h59 ngày 30/9 giờ địa phương ngoài khơi mũi phía bắc đảo Cebu, gần thành phố Bogo với khoảng 90.000 dân. Khu vực này sau đó liên tiếp ghi nhận 4 dư chấn mạnh từ 5 độ richter trở lên.

Văn phòng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai tỉnh Cebu (PDRRMO) xác nhận thành phố Bogo là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với ít nhất 27 người thiệt mạng. Các nạn nhân khác được ghi nhận tại San Remigio, Medellin, Tabuelan và Daanbantayan.

untitled(2).png
Thiệt hại ở Sitio Kugita, Barangay Polambato, thành phố Bogo, sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter vào tối 30/9.

Thống đốc Cebu, bà Pamela Baricuatro, cho biết một số nhà dân, cơ sở hạ tầng và bệnh viện đã bị hư hại, trong đó có cả trụ sở tòa thị chính Medellin. “Chúng tôi cần thuốc men, thực phẩm và đội ngũ y tế. Tình hình có thể nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ”, bà nói trong thông điệp trên mạng xã hội.

Chính quyền tỉnh đã ban bố tình trạng thảm họa toàn Cebu vào sáng 1/10 nhằm đẩy nhanh việc phân bổ quỹ cứu trợ và triển khai ứng phó khẩn cấp. Tính đến 9h sáng cùng ngày, 43 đơn vị chính quyền địa phương đã cho tạm dừng lớp học ở mọi cấp để kiểm tra an toàn trường học và cơ sở công cộng.

Ảnh hưởng của động đất ở Philippines vào tối 30/9. Nguồn: X
Ảnh hưởng của động đất ở Philippines vào tối 30/9. Nguồn: X
Ảnh hưởng của động đất ở Philippines vào tối 30/9. Nguồn: X
Ảnh hưởng của động đất ở Philippines vào tối 30/9. Nguồn: X

Lực lượng cứu hộ, quân đội và cảnh sát phối hợp cùng tình nguyện viên đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Công tác cứu nạn gặp khó khăn do mưa lớn, mất điện diện rộng và hạ tầng cấp nước bị hư hại.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cảnh báo người dân tại Cebu, Leyte và Biliran tránh xa bờ biển do có thể xuất hiện sóng bất thường.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, thường xuyên hứng chịu động đất.

Hoài Phương (theo Inquirer, Anadolu, AJ)