Chính phủ Mỹ đóng cửa: Hàng loạt dịch vụ bị ảnh hưởng, hơn 750.000 công chức nghỉ việc
(CLO) Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ sáng thứ Tư theo giờ địa phương (1/10) sau khi Quốc hội Mỹ không thông qua được ngân sách tạm thời nào trước thời điểm bắt đầu năm tài chính mới, khiến hàng loạt dịch vụ công của nước này bị ảnh hưởng.
Tại Thượng viện Mỹ, dự luật ngân sách tạm thời của Đảng Cộng hòa nhằm duy trì hoạt động chính phủ trong bảy tuần chỉ nhận được 55 phiếu thuận, không đủ ngưỡng 60. Trong khi đó, đề xuất của Đảng Dân chủ kéo dài một tháng, kèm điều khoản duy trì tín dụng thuế y tế nâng cao, cũng thất bại với tỷ lệ 47-53.
Sự bế tắc này đã dẫn đến việc khoảng 750.000 công, viên chức liên bang của Mỹ phải bị nghỉ việc tạm thời, gây thiệt hại ước tính 400 triệu USD mỗi ngày.

Hàng nghìn công, viên chức có thể bị sa thải
Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought yêu cầu các cơ quan thực hiện kế hoạch đóng cửa một cách có trật tự. Ông cho biết nhân viên liên bang cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để bảo đảm quy trình ngừng hoạt động diễn ra an toàn.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch sa thải hàng nghìn công, viên chức liên bang - động thái làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ các công đoàn, vốn đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang với cáo buộc hành động này trái luật.
Các bộ, ngành liên bang đã bắt đầu triển khai kế hoạch dự phòng. Riêng Cục Công viên Quốc gia cho biết sẽ cho 9.300 trong số 14.500 nhân viên nghỉ việc tạm thời, trong khi các dịch vụ thiết yếu như chữa cháy rừng, bảo vệ biên giới, tuần tra bờ biển và ứng phó khẩn cấp vẫn duy trì.
Việc đóng cửa chính phủ lần này cũng sẽ làm gián đoạn hàng loạt cơ quan và chương trình liên bang, đồng thời mở ra một cuộc đấu chính trị căng thẳng giữa Nhà Trắng và Quốc hội về ngân sách, chăm sóc sức khỏe và quyền lực phân bổ chi tiêu.
Tranh cãi về tín dụng thuế y tế và sự bế tắc
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, John Thune (Đảng Cộng hòa), đổ lỗi cho phe Dân chủ về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa. Ông cho biết chỉ cần năm nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận, Chính phủ có thể được cấp ngân sách ngay lập tức.
Trung tâm của tranh cãi là vấn đề gia hạn tín dụng thuế y tế nâng cao cho người mua bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA).
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ) nhấn mạnh: “Người tiêu dùng sẽ thấy chi phí tăng vì Đảng Cộng hòa không chịu đàm phán với chúng tôi”. Ông cũng bác bỏ cáo buộc của Đảng Cộng hòa rằng các khoản trợ cấp này áp dụng cho người nhập cư bất hợp pháp.
Các thượng nghị sĩ hiện đã rời khỏi các thị trấn cho đến thứ Sáu, nghĩa là chính phủ sẽ đóng cửa ít nhất cho đến lúc đó - mặc dù có thể sẽ lâu hơn nữa vì vẫn chưa tìm được giải pháp cho tình trạng bế tắc về ngân sách.
Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cho phép các thành viên rời Washington để tham dự lễ Yom Kippur khi Thượng viện sẽ tạm nghỉ bỏ phiếu vào thứ Năm, với kỳ vọng sẽ có nhiều cuộc bỏ phiếu hơn vào thứ Sáu và thứ Bảy.