MTTQ Việt Nam và UNICEF tăng cường hợp tác bảo vệ quyền trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới
(CLO) Chiều 3/10, đoàn đại biểu Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) do Trưởng đại diện Silvia Danailov dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thân mật tiếp đoàn.
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vui mừng khi đoàn UNICEF đến thăm trong thời điểm đặc biệt, khi năm 2025 đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – UNICEF, đồng thời kỷ niệm 35 năm Việt Nam tham gia Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Khẳng định Việt Nam luôn coi UNICEF là đối tác phát triển quan trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thiết thực của tổ chức này đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, UNICEF đã hỗ trợ tích cực Việt Nam trong ứng phó đại dịch Covid-19, triển khai tiêm chủng mở rộng và hỗ trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiên tai, bão lũ.
Bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của Việt Nam. Ngay từ năm 1990, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC) và tiếp tục thông qua hai Nghị định thư không bắt buộc vào năm 2000, đồng thời ban hành nhiều bộ luật, chương trình hành động để bảo vệ quyền trẻ em.
Theo bà Tuyến, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã xác định chủ trương miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập từ năm học 2025-2026. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng nền giáo dục công bằng, bền vững, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với UNICEF trong nhiều lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em; phòng, chống mua bán người; xây dựng “Ngôi nhà bình yên”; cải thiện nước sạch, vệ sinh môi trường cho phụ nữ nông thôn; giáo dục kỹ năng làm cha mẹ; phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2025 đã huy động được 243,65 tỷ đồng, hỗ trợ đỡ đầu cho 37.765 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045. Đáng chú ý là việc nâng cấp Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”: an toàn – an tâm – an sinh, nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong môi trường sống an toàn, giáo dục thân thiện, dịch vụ xã hội nhân văn.
Trưởng đại diện UNICEF Silvia Danailov đánh giá cao nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc nâng cao kỹ năng làm cha mẹ, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. Bà cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội có cùng tầm nhìn với UNICEF trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em và cung cấp các dịch vụ thiết yếu.
Trong bối cảnh mới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như: phòng, chống bạo lực trẻ em; truyền thông về vệ sinh kinh nguyệt cho trẻ em gái; phát triển kỹ năng làm cha mẹ; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của lạm dụng, bạo lực, mua bán người; phòng chống tảo hôn; thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của trẻ em, thanh thiếu niên trong đời sống xã hội.