Tin tức

Bộ Công Thương yêu cầu toàn ngành ứng phó khẩn cấp với mưa lũ do hoàn lưu bão số 11

N.Hường 07/10/2025 19:41

(CLO) Ngày 7/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành công điện khẩn gửi các địa phương và đơn vị trong ngành, yêu cầu tập trung ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Theo nội dung công điện, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 6/10 và sáng sớm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 6/10 đến 6h ngày 7/10 có nơi vượt 200 mm, như trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) đạt 437,6 mm, trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 250,4 mm.

lucb.jpg
Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Dự báo từ ngày 7–10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục lên cao, đỉnh lũ có thể vượt mức báo động 3, nguy cơ xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Các sông ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh lên mức báo động 2–3, trong khi sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) và hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội dự kiến vượt báo động 1. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị Bắc Bộ, cùng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành nghiêm túc triển khai biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Các Sở Công Thương phải chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị sẵn sàng ứng phó; vận hành hồ chứa đúng quy trình, tăng cường theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho cơ quan chức năng và cảnh báo kịp thời bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ. Việc vận hành phải tuyệt đối an toàn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Các Sở Công Thương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị điện lực, khai thác khoáng sản, cơ sở sản xuất công nghiệp; không cho phép tích nước tại các hồ chứa không đảm bảo an toàn. Đồng thời, phải rà soát khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, chia cắt để chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm cung ứng lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập.

satlo.jpg
Một số điểm sạt lở đất gây nguy cơ mất an toàn cho người dân thôn Ngõa, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc/TTXVN

Lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu như tôn, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng dân sinh.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ trưởng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị điện lực địa phương, các chủ đập thủy điện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần để ứng phó mưa lũ; kiểm tra công trình lưới điện, hồ đập nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng. Các đơn vị quản lý thủy điện phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa, thông báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ, không để xảy ra lũ nhân tạo.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai; thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

N.Hường