Thế giới 24h

Đức cho phép cảnh sát bắn hạ máy bay không người lái

Cao Phong (theo Reuters, DW) 09/10/2025 11:28

(CLO) Đức sẽ trao thẩm quyền cho cảnh sát quyền bắn hạ các máy bay không người lái (drone/UAV) gây rối, tương tự những chiếc đã làm gián đoạn hoạt động tại các sân bay trên khắp châu Âu thời gian vừa qua.

Luật mới được nội các Đức thông qua vào thứ Tư (8/10) và đang chờ sự phê chuẩn của quốc hội nước này. Nó cho phép cảnh sát được bắn hạ các drone vi phạm vùng trời của Đức, bao gồm cả việc bắn hạ chúng trong các trường hợp đe dọa nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Các kỹ thuật có thể được sử dụng để vô hiệu hóa drone bao gồm dùng tia laser hoặc nhiễu tín hiệu để cắt đứt liên kết điều khiển và dẫn đường.

Ảnh minh hoạ bầy đàn drone.
Ảnh minh hoạ bầy đàn drone.

"Các sự cố về drone đe dọa an ninh của chúng ta. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi đang tăng cường thẩm quyền cho Cảnh sát Liên bang để trong tương lai, drone có thể được phát hiện và ứng phó nhanh chóng hơn", Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Luật mới được đưa ra sau khi hàng chục chuyến bay đã bị chuyển hướng hoặc hủy bỏ vào thứ Sáu tuần trước tại Sân bay Munich, sân bay lớn thứ hai của Đức, khiến hơn 10.000 hành khách mắc kẹt, do các drone gây rối.

Với luật mới, Đức gia nhập các quốc gia châu Âu gần đây đã trao quyền cho lực lượng an ninh hạ gục drone vi phạm vùng trời của họ, bao gồm Anh, Pháp, Lithuania và Romania.

Một đơn vị chuyên trách chống drone sẽ được thành lập trong lực lượng cảnh sát liên bang Đức, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết, và các nhà nghiên cứu sẽ tham vấn với Israel và Ukraine vì họ tiên tiến hơn trong công nghệ drone.

Cảnh sát sẽ xử lý các drone bay ở độ cao khoảng ngang tầng cây, trong khi các drone mạnh hơn nên được xử lý bởi quân đội, ông Dobrindt nói.

Theo dữ liệu từ Deutsche Flugsicherung (DFS), Đức đã ghi nhận 172 vụ gián đoạn giao thông hàng không liên quan đến drone trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 9/2025, tăng so với 129 vụ trong cùng kỳ năm ngoái và 121 vụ vào năm 2023.

Cao Phong (theo Reuters, DW)