Ông Trump đề nghị hòa giải tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải trong căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
Ngày 9/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã nhận thư từ ông Trump, đồng thời cho biết Thái Lan đánh giá cao thiện chí của Mỹ, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải dựa trên “nguyên tắc và điều kiện rõ ràng”.
“Tôi sẽ trả lời ông ấy về lập trường của chúng tôi. Nếu Campuchia đồng ý tuân thủ, Thái Lan sẵn sàng tham gia tiến trình hòa bình này”, ông Anutin nói với báo giới ở Bangkok.
.png)
Căng thẳng giữa hai nước leo thang từ tháng 7 sau các vụ đụng độ tại khu vực biên giới, khiến hơn 40 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán. Một thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump làm trung gian đã được ký sau 5 ngày giao tranh, song cả hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm cam kết.
Tờ Politico đưa tin Nhà Trắng từng cân nhắc việc Tổng thống Trump tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur cuối tháng 10, với điều kiện ông được chủ trì lễ ký kết hiệp định hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.
Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, ca ngợi “chính sách ngoại giao sáng tạo” của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc chấm dứt xung đột biên giới.
Khi được hỏi liệu động thái này có giúp Campuchia giành lợi thế trên bàn đàm phán hay không, ông Anutin đáp: “Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích và an toàn của người dân Thái Lan. Nếu ai đó được giải thưởng thì tốt cho họ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lập trường của Thái Lan”.
Ông nói thêm: “Chúng tôi là láng giềng, trong khi người trung gian lại ở một châu lục khác. Nếu Tổng thống Trump có thể thuyết phục Campuchia tuân thủ các điều khoản, điều đó sẽ rất đáng hoan nghênh”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết quyết định cuối cùng về việc ông Trump có tham gia hội nghị hay không sẽ phụ thuộc vào Malaysia - nước chủ tịch ASEAN năm nay.