(CLO) Trước tình trạng nước sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dâng cao, lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương, nhân dân đồng lòng đắp đê ngăn lũ.
Trong 2 ngày (8 - 9/10), nhiều thôn làng ven sông Cầu thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bị cô lập bởi nước lũ dâng nhanh và cao, gây xáo trộn cuộc sống của người dân.Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh vào lúc 7h sáng 9/10, mực nước trên sông Thương tại Trạm Cầu Sơn ở mức 18,37m, tại Trạm Phủ Lạng Thương ở mức 7,60 m, trên báo động 3. Nước trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương ở mức 9,69 m, tại Trạm Đáp Cầu 7,28 m, trên báo động 3. Mực nước trên sông Thương, sông Cầu cùng có khả năng đạt đỉnh vào khoảng thời gian từ trưa đến chiều nay (9/10).Đường dẫn cầu Vát thuộc địa bàn xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông.Anh Minh (thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh) chia sẻ, nước lũ về nhanh hơn năm ngoái, sáng nay thì đạt đỉnh như cơn bão Yagi. Hiện nay lũ vẫn tiếp tục về, không biết khi nào thì rút. Nhiều người dân phía ngoài đê bị ngập phải chèo thuyền vài trăm mét để có thể mua nước uống, thức ăn.Ghi nhận thực tế của PV vào trưa 9/10, khi nước sông Cầu vẫn tiếp tục dâng cao, lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương, nhân dân đồng lòng đắp đê ngăn nước.Các vị trí xung yếu trên tuyến đê dài được gia cố và luôn có người túc trực.Nhiều cụ cao niên xã Hợp Thịnh cho biết, trận lũ lớn này cả trăm năm nay mới thấy.Với các thôn bị ngập nước, chính quyền địa phương kết hợp lực lượng công an, quân đội đã di dời người già, trẻ em đến điểm cao, chỉ để lại thanh niên trẻ khỏe ở lại trông nhà.Quân đội hỗ trợ người dân đắp bao đất để ngăn nước tràn vào nhà.Không khí làm việc hết sức khẩn trương.Anh Thắng trú tại thôn Hương Ninh (xã Hợp Thịnh) chia sẻ, từ suốt đêm hôm qua đến chiều nay tất thảy người dân mấy thôn đều lo lắng khi nước lên nhanh. Tuy nhiên mọi người đều cố gắng bình tĩnh để cùng với quân đội, chính quyền hộ đê ngăn lũ.Người dân rất vui mừng khi có sự trợ giúp của quân đội trong công tác bảo đảm an toàn đê.Những bao tải đất lớn được đóng cẩn thận.Người dân chuẩn bị một chiếc bè tự chế để di chuyển qua điểm ngập.