Thế giới 24h

Lãnh đạo đối lập Venezuela được trao Giải Nobel Hòa bình 2025

Hoài Phương (theo VEN, Nobel Prize, AJ) 10/10/2025 19:13

(CLO) Ngày 10/10, Ủy ban Nobel đã trao Giải Nobel Hòa bình 2025 cho bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phong trào dân chủ đối lập ở Venezuela.

Theo Ủy ban Nobel, bà Machado được trao giải vì “những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm thúc đẩy quyền dân chủ của người dân Venezuela”. Bà Machado, người sáng lập tổ chức Súmate hơn 20 năm trước để thúc đẩy "bầu cử tự do và công bằng".

untitled(7).png
Bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phong trào đối lập ở Venezuela. Ảnh: X/MariaCorinaYA

Trước cuộc bầu cử năm 2024, bà Machado là ứng cử viên tổng thống của phe đối lập. Bà sau đó ủng hộ Edmundo González Urrutia, người cũng đại diện cho phe đối lập trong cuộc bầu cử.

Dưới sự tổ chức của bà, hàng trăm nghìn tình nguyện viên trên khắp Venezuela đã tham gia giám sát bầu cử, nhằm bảo vệ tính minh bạch của quá trình kiểm phiếu.

Sau đó, Cơ quan bầu cử quốc gia Venezuela cho biết Tổng thống Nicolas Maduro đã giành được nhiệm kỳ thứ ba với 51% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29/7.

Tổng thống Maduro nhắc lại lời khẳng định trong chiến dịch tranh cử của mình rằng hệ thống bầu cử của Venezuela là minh bạch. Chính phủ Venezuela nhiều lần cảnh báo về các âm mưu đảo chính có yếu tố nước ngoài.

Tuy nhiên, ứng cử viên Edmundo Gonzalez và lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado phản đối và tuyên bố rằng họ mới là bên chiến thắng.

Ứng viên phe đối lập Edmundo Gonzalez sau đó sang Tây Ban Nha tị nạn. Việc rời bỏ đất nước của ông Gonzalez diễn ra một tuần sau khi chính quyền Venezuela ban hành lệnh bắt giữ ông, cáo buộc ông về tội âm mưu lật đổ kết quả bầu cử và các tội danh khác.

Chính trị gia 75 tuổi này được Mỹ, Liên minh châu Âu cùng một số quốc gia khác hậu thuẫn và tuyên bố rằng họ coi ông Edmundo Gonzalez là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Theo di chúc của Nobel, Giải thưởng Hòa bình sẽ được trao cho người trong năm trước đó "đã làm nhiều nhất hoặc tốt nhất cho tình anh em giữa các quốc gia, cho việc bãi bỏ hoặc giảm quân đội thường trực và cho việc duy trì và thúc đẩy hội nghị hòa bình".

Hoài Phương (theo VEN, Nobel Prize, AJ)