Thủ tướng Pháp Lecornu được tái bổ nhiệm chỉ sau 4 ngày từ chức
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Sáu đã tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng, chỉ 4 ngày sau khi chính trị gia này từ chức.
Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày đàm phán hậu trường căng thẳng và cuộc họp kéo dài hai giờ giữa Macron và các lãnh đạo đảng. Nước Pháp đã rơi vào bế tắc chính trị kể từ khi Tổng thống Macron giải tán và bầu lại Quốc hội vào tháng 6 năm 2024, dẫn đến khiến việc khối trung dung của ông Macron mất đa số.

“Đây là nhiệm vụ của tôi”, ông Lecornu viết trên mạng xã hội, cho biết sứ mệnh của ông là “cung cấp ngân sách cho nước Pháp và giải quyết các vấn đề hàng ngày của đồng bào chúng ta”. Ông nói thêm rằng bất kỳ ai tham gia Nội các mới của ông đều phải từ bỏ kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2027.
Như vậy đây là lần thứ sáu Tổng thống Macron ký quyết định bổ nhiệm thủ tướng chỉ trong vòng gần hai năm qua. Cũng như các lần trước, ông hy vọng sự lựa chọn lần này có thể đưa ngân sách vượt qua cơ quan lập pháp đang bị khủng hoảng và chia rẽ sâu sắc.
Tuy nhiên, việc tái bổ nhiệm ông Lecornu có thể được coi là cơ hội cuối cùng của ông Macron để khôi phục lại nhiệm kỳ tổng thống của mình, kéo dài đến năm 2027. Nhà lãnh đạo Pháp đang phải đối mặt với một quốc hội từ chối hợp tác và công chúng ngày càng thất vọng vì tình trạng bất ổn.
Các chính phủ trước đây của ông đã liên tiếp sụp đổ. Bản thân ông Lecornu đã từ chức vào đầu tuần này, chỉ 14 giờ sau khi công bố Nội các mới gây ra sự phản đối từ các đồng minh chủ chốt.
Bế tắc chính trị tại Pháp diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chịu áp lực ngày càng gia tăng. Nợ công đã đạt 3.346 nghìn tỷ euro vào cuối quý I, tương đương 114% GDP, trong khi tỷ lệ nghèo đói đã tăng lên mức kỷ lục 15,4%, theo thống kê quốc gia.
Cả hai đảng đối lập lớn nhất của Pháp - Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu và Đảng Nước Pháp Bất khuất cực tả - đã yêu cầu tổ chức bầu cử sớm hoặc muốn Tổng thống Macron từ chức.