Xã hội

Thầy trò tại Hữu Lũng sẵn sàng quay trở lại trường học sau trận lũ lịch sử

Văn Hiền 12/10/2025 14:27

(CLO) Sau gần một tuần bị cô lập trong biển nước, thầy trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT Hữu Lũng (xã Hữu Lũng, Lạng Sơn) đang khẩn trương dọn dẹp, khôi phục cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai 13/10.

Trận lũ lịch sử đầu tháng 10 khiến nước dâng cao, có lúc ngập hết tầng một, biến ngôi trường thành “ốc đảo” giữa dòng lũ. Hàng trăm học sinh và giáo viên phải sơ tán lên tầng hai, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn. Toàn bộ nhu yếu phẩm được các chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 vận chuyển bằng xuồng vào tiếp tế.

img_4199.jpg
Nước lũ dâng cao, có thời điểm ngập toàn bộ tầng 1, biến ngôi trường thành “ốc đảo” bị cô lập.Ảnh: Cao Nguyên

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ngày 12/10, thầy Hoàng Văn Lục, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Hữu Lũng, cho biết nước hiện đã rút khoảng 3m nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu. Lực lượng quân đội, giáo viên và phụ huynh đang dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, khử khuẩn lớp học để sớm ổn định việc dạy và học.

“Đợt lũ này thiệt hại khá nặng nề, may mắn là nhà trường luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời của Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1), Trung đoàn 123 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn), cấp uỷ chính quyền địa phương từ lúc bị chia cắt cho đến khi khắc phục hậu quả,” thầy Lục nói.

Em Hoàng Thị Cẩm Tú, học sinh lớp 11A chia sẻ: “Khi nước ngập đến tầng hai, chúng em rất lo lắng. Được thầy cô, các chú bộ đội và chính quyền địa phương hỗ trợ, chúng em có đủ đồ ăn, nước uống để vượt qua những ngày khó khăn. Giờ được trở lại lớp, em rất vui và biết ơn".

img_4202.jpg
Trong các lớp học cũng được thầy cô và các bạn học sinh lau dọn tỉ mỉ, sạch sẽ. Ảnh: Cao Nguyên
img_4211.jpg

img_4210.jpg
Hiện nay lực lượng quân đội, các thầy cô giáo và phụ huynh đang khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Cao Nguyên

Các em học sinh truyền tay nhau những tập sách vở để chuyển lên chỗ cao phơi khô.

Trung tá Nguyễn Sỹ Phương, Phó Chính ủy Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết, ngay khi nhận thông tin về bão số 9, 10, 11, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

“Khi nắm được tình hình ngập úng tại Hữu Lũng, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận, đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập. Với tinh thần ‘gần dân, sát dân’, bộ đội luôn sẵn sàng có mặt ở nơi khó khăn nhất", Trung tá Phương nói.

Từ ngày 6/10, đơn vị đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tại các xã Hữu Lũng, Vân Nham, Tuấn Sơn…, giúp sơ tán dân, cung cấp lương thực, nước sạch và dọn dẹp bùn đất sau khi nước rút.

img_4204.jpg
Những tập sách vở còn dùng được sẽ chuyển lên chỗ cao phơi khô.Ảnh: Cao Nguyên
img_4209.jpg
Nhiều sách vở bị nước làm hỏng, số còn lại được các em học sinh đưa lên chỗ cao để phơi khô.Ảnh: Cao Nguyên
img_4212.jpg
Sáng nay, khi nước rút, để lại một lớp bùn non đặc quánh, thầy và trò cùng các chiến sĩ bộ đội bắt tay vào dọn dẹp. Ảnh: Cao Nguyên

Đến nay, điện, nước và đường vào trường cơ bản đã được khôi phục. Các lớp học được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế, thiết bị giảng dạy sắp xếp lại ngay ngắn. Thầy và trò đang sẵn sàng đón buổi học đầu tiên sau “kỳ nghỉ” bất đắc dĩ vì lũ, đánh dấu hành trình trở lại sau thiên tai đầy nghị lực.

Ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, tính đến 15h ngày 9/10, mưa bão đã làm 3 người bị thương, hơn 5.100 hộ dân có nhà sập, ngập hoặc sạt lở. 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, 668 điểm giao thông sạt lở, ngập lụt. Toàn tỉnh có gần 3.900 ha lúa, 1.000 ha hoa màu, cùng 58 ha rừng và 30 ha cây ăn quả bị hư hại.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT Hữu Lũng nhìn toàn cảnh sau khi nước dần rút. Video: Cao Nguyên

Ngoài ra, 29 cột điện bị gãy đổ, nhiều khu vực mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc. Hơn 100 công trình thủy lợi bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

Đáng chú ý, tại đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) xảy ra sự cố vỡ một phần vai đập dài khoảng 4 m, sâu 3 - 4 m. Mực nước sông, suối dâng cao khiến nhiều địa phương như Tràng Định, Hữu Lũng, Bắc Sơn bị ngập nặng.

Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 1.050 tỷ đồng.

Văn Hiền