Mức CO2 trong khí quyển đạt kỷ lục mới, gây ra nhiều thời tiết cực đoan hơn
(CLO) Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), tốc độ gia tăng khí carbon dioxide (CO2) đã tăng gấp ba kể từ những năm 1960.
Phát thải từ việc đốt than, dầu và khí đốt, cùng với các đám cháy rừng ngày càng nhiều hơn, đã góp phần thúc đẩy một “vòng lặp khí hậu ác tính”, trong khi con người và các ngành công nghiệp tiếp tục thải ra các khí giữ nhiệt, còn đại dương và rừng của hành tinh đang mất dần khả năng hấp thụ chúng, theo báo cáo của WMO.

Cơ quan có trụ sở tại Geneva cho biết mức tăng nồng độ trung bình toàn cầu của CO2 từ năm 2023 đến 2024 đạt mức cao nhất hàng năm trong bất kỳ khoảng thời gian một năm nào kể từ khi các phép đo bắt đầu vào năm 1957.
“Nhiệt lượng bị giữ lại bởi CO2 và các khí nhà kính khác đang tăng tốc khí hậu của chúng ta và dẫn đến thời tiết cực đoan hơn”, Phó Tổng Thư ký WMO Ko Barrett nói trong một tuyên bố. “Vì vậy, việc giảm phát thải không chỉ thiết yếu cho khí hậu của chúng ta mà còn cho an ninh kinh tế và phúc lợi cộng đồng”.
Bill Hare, người sáng lập tổ chức nghiên cứu Climate Analytics, gọi dữ liệu mới là “đáng báo động và lo lắng”.
WMO kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thực hiện thêm các bước để giúp giảm phát thải.
Trong khi một số quốc gia đang thúc đẩy sử dụng thêm hydrocarbon như than, dầu và khí đốt cho sản xuất năng lượng, một số doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã huy động để chống lại sự nóng lên toàn cầu.
Tuy nhiên, Hare nói rất ít quốc gia đã đưa ra các cam kết khí hậu mới để “đến gần với việc đối phó với mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu”.