Thế giới 24h

Nhật Bản có nữ Thủ tướng đầu tiên

Hoài Phương (theo Kyodo, Reuters) 21/10/2025 16:11

(CLO) Ngày 21/10, Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu bà Sanae Takaichi làm nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này.

Được xem là người kế thừa tư tưởng của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, bà Takaichi giành 237 phiếu trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/10.

Ngay sau khi được Hạ viện thông qua, tại Thượng viện, bà tiếp tục thắng áp đảo với 125 phiếu, vượt xa đối thủ Yoshihiko Noda của Đảng Dân chủ Lập hiến, người chỉ nhận được 46 phiếu. Bà chính thức trở thành thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức vào tối 21/10.

Trong những ngày tới, tân Thủ tướng sẽ phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị bài phát biểu chính sách quan trọng vào cuối tuần, đồng thời lên kế hoạch cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các hội nghị thượng đỉnh khu vực.

untitled(1).png
Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản - bà Sanae Takaichi. Ảnh: X/takaichi_sanae

Việc bà được xác nhận vào vị trí lãnh đạo diễn ra sau thỏa thuận liên minh phút chót giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) - hay còn gọi là Ishin - được ký vào ngày 20/10.

Bà thay thế ông Shigeru Ishiba, kết thúc tình trạng tranh cãi trong nội bộ LDP - đảng đã lãnh đạo chính trường Nhật Bản trong hầu hết thời kỳ hậu chiến.

Chiến thắng của bà Takaichi là bước ngoặt mang tính biểu tượng với Nhật Bản - quốc gia mà quyền lực chính trị lâu nay vẫn do nam giới nắm giữ. Nhưng đồng thời, bà được cho là sẽ đưa chính phủ nghiêng mạnh hơn về phía hữu trong các vấn đề xã hội và nhập cư.

Trước đó, LDP đã mất đi đối tác lâu năm Komeito - đảng do Phật giáo hậu thuẫn, có lập trường trung dung - sau khi Komeito cho rằng LDP không quyết liệt trong việc chống tham nhũng.

Phát biểu trong lễ ký kết liên minh với JIP và Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura, bà Takaichi nhấn mạnh: “Ổn định chính trị là điều thiết yếu lúc này. Nếu không có sự ổn định, chúng ta không thể thúc đẩy các biện pháp cho một nền kinh tế hoặc ngoại giao vững mạnh”.

Giống cố Thủ tướng Abe, bà Takaichi được kỳ vọng sẽ duy trì chính sách chi tiêu công lớn để thúc đẩy kinh tế. Niềm tin này đã tạo ra hiệu ứng “giao dịch Takaichi” trên thị trường chứng khoán, khi chỉ số Nikkei tiếp tục lập mức cao kỷ lục trong ngày 21/10.

Hoài Phương (theo Kyodo, Reuters)