Thế giới 24h

Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Ngọc Ánh (theo Reuters, DW) 22/10/2025 15:18

(CLO) Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 tháng đầu năm 2025, theo dữ liệu sơ bộ từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức.

Từ tháng 1 đến tháng 8, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Đức và Trung Quốc đạt 163,4 tỷ euro (190,7 tỷ USD), nhỉnh hơn con số 162,8 tỷ euro trong trao đổi thương mại giữa Đức và Mỹ.

Năm 2024, Mỹ từng vượt Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức, chấm dứt 8 năm liên tiếp Trung Quốc nắm giữ vị trí này. Khi đó, Đức còn nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, viện dẫn những bất đồng chính trị và cáo buộc về hành vi thương mại không công bằng. Nhưng khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025 và tái áp dụng chính sách thuế quan, cán cân thương mại lại xoay chiều.

untitled.png
Ảnh minh họa: VCG

Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 7,4% trong 8 tháng đầu năm, xuống còn 99,6 tỷ euro, trong khi riêng tháng 8 giảm tới 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Nước ngoài BGA, ông Dirk Jandura, cho rằng “chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụt giảm doanh số bán hàng”, khi nhu cầu của Mỹ với các mặt hàng chủ lực của Đức như ô tô, máy móc và hóa chất đều giảm.

Theo Carsten Brzeski, giám đốc toàn cầu về kinh tế vĩ mô tại ING, với việc thuế quan có nguy cơ tiếp tục được duy trì và đồng euro đang mạnh lên, xuất khẩu của Đức sang Mỹ khó có thể sớm phục hồi.

Trong khi đó, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc cũng giảm mạnh 13,5%, xuống còn 54,7 tỷ euro. Nhưng chiều ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng 8,3%, đạt 108,8 tỷ euro. Brzeski cho rằng điều này không chỉ làm tăng mức độ phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc mà còn gây sức ép lên các ngành công nghiệp trong nước - nơi Trung Quốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ngọc Ánh (theo Reuters, DW)